Tổng thống Nga-Mỹ điện đàm tìm giải pháp vấn đề Triều Tiên và Syria

Thứ Tư, 03/05/2017, 07:52
Ngày 2-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm trong đó họ đã thảo luận và nhất trí hợp tác để thúc đẩy việc giải quyết căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và Syria.
Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin. Ảnh Getty

Trong cuộc điện đàm, ông Putin đã kêu gọi kiềm chế và giảm căng thẳng "trên bán đảo Triều Tiên, theo thông tin từ Kremlin. "Các bên đã đồng ý để cùng nhau tìm ra một giải pháp ngoại giao giải quyết cuộc khủng hoảng."

Cả ông Putin và ông Trump đã thảo luận về các nỗ lực chung của Nga và Mỹ nhằm giải quyết vấn đề khủng bố ở Syria.

Hai Tổng thống đã quyết định "khởi động đối thoại giữa người đứng đầu Bộ Ngoại giao của cả hai nước để bảo đảm các cơ chế ngừng bắn, ổn định hóa và kiểm soát tình hình".

Cuộc điện đàm giữa hai vị Tổng thống đã diễn ra một ngày trước một vòng đàm phán mới về Syria sẽ diễn ra ở thủ đô Astana của Kazakhstan.

Đây là lần thứ ba hai ông điện đàm nhưng là lần đầu tiên Trump và ông Putin nói chuyện với nhau kể từ vụ Mỹ tấn công một sân bay của Syria, sự việc làm căng thẳng thêm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. 

Theo thông tin từ Kremlin, kết quả của cuộc gặp này là rất "tốt đẹp".

Duy Tiến
.
.
.