Tổng thống Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran

Thứ Sáu, 06/10/2017, 11:04
Ngày 5-10, tờ Washington Post đưa tin Tổng thống Donald Trump được cho là sẽ tuyên bố đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức).

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump có hạn chót là ngày 15-10 để đưa ra quyết định về tương lai của thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran. Việc đưa ra quyết định rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận, chậm nhất là vào ngày 15-10, nhận được sự ủng hộ của các cố vấn an ninh của ông, có thể đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ khởi động lại các biện pháp trừng phạt với Iran. 

Trong một cuộc thảo luận với lãnh đạo quân sự về vấn đề hạt nhân của Iran, ông Trump khẳng định Iran đã "không thực hiện theo tinh thần của thỏa thuận này."
Duy Tiến
.
.
.