Tổng thống Mỹ thêm một lần xét nghiệm COVID-19

Thứ Sáu, 03/04/2020, 07:48
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính lần thứ hai, theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham cho biết. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Getty Images. 

Bà Grisham cho biết ông Trump đã xét nghiệm sáng 2/4 và nhận kết quả sau 15 phút.

Tổng thống Trump cũng đã công bố một bộ hướng dẫn mới cho các viện dưỡng lão bên cạnh hướng dẫn trước đây từ chính quyền chỉ thị cho các viện dưỡng lão không đón du khách không cần thiết về mặt y tế.

Ông Trump cho biết chính quyền sẽ đề nghị tất cả các cơ sở viện dưỡng lão phân công cùng một nhân viên chăm sóc cho cùng một nhóm người nhất định để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết chính quyền sẽ khuyến nghị các viện dưỡng lão chỉ định các khu vực riêng cho những người khỏe mạnh và người mắc bệnh.

Hướng dẫn của ông được đưa ra sau khi hơn 140 viện dưỡng lão trên toàn nước Mỹ đã bị COVID-19 tấn công.

Trong khi đó, tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp. Tính đến tối 2/4 (giờ Mỹ), nước ngày ghi nhận 234.453 ca nhiễm và 5.926 ca tử vong, theo số liệu của Đại học John Hopkins.

Thành phố New York vẫn là ổ dịch nóng nhất với 49.707 ca nhiễm và 1.562 ca tử vong. Thành phố đông dân nhất nước Mỹ cần 1.000 y tá, 300 bác sĩ trị liệu hô hấp và 150 bác sĩ vào cuối tuần này, theo Thị trưởng Bill de Blasio. Thành phố đã nhận được 400 máy thở từ bang New York và sẽ cần khoảng 3.000 máy thở cho tuần tới, tổng cộng lên đến 15.000 máy thở.

Bang California cũng ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm trong 24 giờ qua, tổng cộng 9.191 ca nhiễm và 203 ca tử vong vì COVID-19, theo Cơ quan Sức khỏe Công cộng của bang.

Gần 2.000 trường hợp đã nhập viện tại bang này, trong đó 816 người phải điều trị tích cực. hơn 92.000 người tại bang giàu nhất nước Mỹ đã được xét nghiệm và 59.500 trường hợp đang chờ kết quả.

Los Angeles, thành phố lớn thứ hai nước Mỹ, đã ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm và 78 ca tử vong.

Duy Tiến
.
.
.