Nghịch lý giữa hai ổ dịch COVID-19 Tây Ban Nha và Mỹ

Thứ Năm, 02/04/2020, 19:55
Hơn 10.000 người đã tử vong tại Tây Ban Nha do COVID-19, gấp đôi số ca tử vong tại Mỹ, tính đến ngày 2/4. Trong khi đó, số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ lại cao gấp đôi ổ dịch lớn thứ 2 châu Âu.

Nhân viên y tế Tây Ban Nha vận chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Madrid. Ảnh: Reuters

Số liệu thống kê do Worldometers cập nhật cho thấy, Tây Ban Nha ghi nhận tới 616 ca tử vong mới chỉ trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia này vì COVID-19 lên 10.003 người. 

Trong khi số tử vong tại Tây Ban Nha cao gần gấp đôi số ca tử vong tại Mỹ (5.113 ca), số ca nhiễm COVID-19 tại quốc gia này đang dừng ở 110.238 ca, tức là chưa bằng một nửa số ca nhiễm tại Mỹ (215.357).

Các chuyên gia cho rằng, chính sự thiếu hụt trầm trọng thiết bị y tế và tình trạng quá tải tại các bệnh viện đã khiến số ca tử vong vì COVID-19 tại Tây Ban Nha tăng cao.

Các bệnh viện và nhà xác tại Madrid,nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Tây Ban Nha, đều quá tải do số người nhiễm và chết liên tục tăng lên. Ngay cả khi dịch bệnh đạt đỉnh, áp lực đối với hệ thống y tế sẽ kéo dài thêm ít nhất một tuần hoặc lâu hơn. 

Hiện, Tây Ban Nha đang là ổ dịch lớn thứ 3 trên thế giới. Nước này cũng vừa trở thành quốc gia thứ 2 ghi nhận trên 10.000 người tử vong vì COVID-19, sau Italia. 

Mặc dù vậy, số liệu ngày 2/4 cho thấy số ca nhiễm trong 24 giờ qua tại Tây Ban Nha đang dừng ở mức thấp nhất hàng ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Điều này có thể do lệnh phong tỏa được áp dụng có hiệu quả. 

Trong khi đó, tại Mỹ, Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên của Lầu Năm Góc ngày 1/4 cho biết, Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) đang huy động để có đủ 100.000 túi đựng thi thể cho Bộ Quốc phòng nước này.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Mỹ, với dự đoán rằng có thể có tới hơn 200.000 người tử vong tại Mỹ vì COVID-19.

Hôm 30/3, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gửi các thiết bị y tế, phẫu thuật trị giá khoảng 100 triệu USD đến hỗ trợ Italia, Tây Ban Nha và Pháp.

Lam Ninh
.
.
.