Tổng thống Mỹ rời bệnh viện trở về Nhà Trắng

Thứ Ba, 06/10/2020, 07:20
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/10 đã trở về Nhà Trắng sau ba ngày nằm viện điều trị COVID-19, trong bối cảnh chiến dịch tái tranh cử của ông bị phủ bóng bởi đại dịch và Ngày bầu cử chỉ còn chưa đầy một tháng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ra viện và trở về Nhà Trắng. Ảnh Getty Images. 

Đeo chiếc khẩu trang y tế, ông Trump giơ tay và vẫy chào các phóng viên khi ông bước xuống từ máy bay trực thăng, trở về từ Trung tâm quân y Walter Reed. Tuy vậy, sau đó ông đã đi đến cầu thang Nhà Trắng, bỏ khẩu trang và chào hỏi mọi người.

Trên Twitter, ông Trump đăng tải dòng trạng thái cho biết ông “cảm thấy rất tốt” và khuyên mọi người “không nên sợ COVID-19”, “đừng để căn bệnh chi phối cuộc sống” bởi “dưới sự lãnh đạo của chính quyền Trump, chúng ta đã phát triển những loại thuốc và hiểu biết rất tuyệt vời”.

COVID-19 đã giết chết hơn một triệu người trên toàn thế giới và 209.000 người chỉ tính riêng tại Mỹ.

Ông Trump công bố nhiễm COVID-19 hôm 2/10. Ông đã không sốt trong 72 tiếng và mức oxy đã trở lại bình thường, theo đội ngũ y tế của Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, vẫn còn tranh cãi và lo ngại đối với việc ông Trump được ra viện sớm.

Tối 5/10, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany đã trở thành quan chức mới nhất nhiễm COVID-19.

Duy Tiến
.
.
.