Tổng thống Mỹ "lấp lửng" muốn mời lãnh đạo Triều Tiên đến Nhà Trắng

Thứ Sáu, 08/06/2018, 09:31
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-6 đã "lấp lửng" về việc muốn mời lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Nhà Trắng nếu cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới tại Singapore đạt kết quả tốt.
Tổng thống Mỹ muốn mời ông Kim Jong-un đến thăm Mỹ. Ảnh Reuters

Tuy thế, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh có thể sẽ "bước đi" nếu những cuộc gặp không đem lại kết quả như mong đợi.

Trước đó, trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận định rằng ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể sẽ cùng ký một thỏa thuận nhằm chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-53, vốn kết thúc chỉ với một thỏa thuận ngừng bắn, một hiệp ước hòa bình.

Ông Trump cũng hy vọng rằng mối quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng có thể được bình thường hóa.

Vấn đề chủ đạo trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến tổ chức ngày 12-6 tới đây tại Singapore là yêu cầu của Mỹ đối với Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, có thể ảnh hưởng đến Mỹ.

Triều Tiên đã từ chối yêu cầu việc từ bỏ vũ khí hạt nhân một cách đơn phương và muốn duy trì nó như một biện pháp đề phòng những mối đe dọa từ bên ngoài.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 7-6 đã tái nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Washington trong các cuộc đàm phán. 

Duy Tiến
.
.
.