Tổng thống Mỹ điện đàm với vua Saudi Arabia

Chủ Nhật, 30/09/2018, 12:58

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29-9 (giờ Mỹ) đã điện đàm với đức vua Salman của Saudi Arabia, thảo luận về các nỗ lực cần thiết để duy trì nguồn cung đảm bảo sự ổn định của thị trường dầu mỏ và tăng trưởng kinh tế quốc tế, Reuters đưa tin.

Tổng thống Trump điện đàm với vua Saudi Arabia. Ảnh Reuters

Cuộc điện đàm này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ chỉ trích Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC về việc giá dầu quá cao, đồng thời tiếp tục kêu gọi tổ chức này tăng cường lượng dầu thô cung ứng nhằm giảm nhiệt thị trường ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 này.

Saudi Arabia là nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới và cũng là một trong những nước chủ chốt trong OPEC.

Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gọi để thảo luận “về các vấn đề đáng quan tâm trong khu vực”, nhưng không đưa ra thêm bất kỳ thông tin nào.

Saudi Arabia dự kiến sẽ bổ sung dầu vào thị trường để bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng của Iran. Hai nguồn tin quen thuộc với chính sách của OPEC đã cho Reuters được biết Saudi Arabia và các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC đã thảo luận về khả năng tăng sản lượng khoảng 500.000 thùng mỗi ngày.

Nhưng OPEC và các nhà sản xuất dầu lớn khác cho đến nay chưa công bố bất kỳ kế hoạch gia tăng sản lượng nào. 

Duy Tiến
.
.
.