Tổng thống Trump: Hai tuần tới sẽ có nhiều người Mỹ chết vì COVID-19

Chủ Nhật, 05/04/2020, 07:00

Theo số liệu của Đại học John Hopkins, trên thế giới hiện có 1,196 triệu ca nhiễm COVID-19. Mỹ và châu Âu là những tâm dịch với số ca nhiễm trên 100 ngàn người.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Getty Images. 

Mỹ tiếp tục là nước có số ca nhiễm bệnh cao nhất thế giới với hơn 308.000 ca nhiễm và hơn 8.300 ca tử vong. Chỉ tính riêng trong ngày 4/4, đã có 27.867 ca nhiễm mới và 1.139 ca tử vong mới được xác nhận tại nước này.

New York vẫn là bang thiệt hại nặng nề nhất tại Mỹ. Tính đến chiều 4/4 (giờ Mỹ), toàn bang này đã có 113.704 ca nhiễm (63.306 ca tại thành phố New York) và ít nhất 3.565 ca tử vong.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng cho biết, hai tuần tới sẽ có rất nhiều người tử vong vì COVID-19. “Đó sẽ là tuần khó khăn nhất và sẽ có rất nhiều người chết, thật không may”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump đồng thời tuyên bố ông sẽ chuyển một lượng lớn từ kho khoảng 10.000 máy thở đến New York,  

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm trong ngày 4/4 để thảo luận về đại dịch COVID-19 và tác động của dịch đối với nền kinh tế toàn cầu, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.

Hai ông Modi và Trump, đã trao đổi các bước ứng phó được thực hiện ở mỗi nước để giảm thiểu tác động của đại dịch đến sức khỏe và kinh tế.

Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý triển khai toàn bộ sức mạnh của mối quan hệ đối tác Ấn Độ - Mỹ để kiên quyết và hiệu quả chống lại COVID-19. Hai ông Modi và Trump đồng ý về tầm quan trọng của việc luyện tập yoga và ayurveda (thực hành y học thảo dược truyền thống của Ấn Độ) để đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần trong những thời điểm khó khăn này.

Xếp ngay sau Mỹ là bốn nước châu Âu, gồm Tây Ban Nha (126.168 ca nhiễm và 11.947 ca tử vong), Italia (124.632 ca nhiễm và 15.362 ca tử vong), Đức (96.092 ca nhiễm và 1.444 ca tử vong), và Pháp (90.844 ca nhiễm và 7.560 ca tử vong).

Duy Tiến
.
.
.