Số ca tử vong vì COVID-19 tại Iran vượt 3.400 người

Thứ Bảy, 04/04/2020, 17:56
Iran hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới gây ra (COVID-19) tại khu vực Trung Đông.


Phát ngôn viên Bộ Y tế Kianoush Jahanpur cho biết, Iran ghi nhận thêm 158 trường hợp tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại nước này lên tới 3.452 ca.

Nhân viên y tế khử trùng một con đường ở thủ đô Tehran, Iran hôm 3/4. (Ảnh: Reuters)

Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 đến nay tại là 55.743, trong đó có 4.103 người đang trong tình trạng nguy kịch, ông Jahanpour nói trên truyền hình nhà nước. 

Iran hiện là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 ở khu vực Trung Đông và là quốc gia có số ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ hai châu Á, sau Trung Quốc.

Trước đó một ngày, Chủ tịch Quốc hội Ali Larijani (63 tuổi) là lãnh đạo cấp cao tiếp theo của Iran được xác nhận nhiễm COVID-10, theo sau hơn 20 nghị sĩ, hai phó tổng thống và nhiều sĩ quan quân đội. 

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.
.