Tổng thống Mỹ Donald Trump tính chuyện rút bớt quân ở Hàn Quốc

Thứ Sáu, 04/05/2018, 10:07

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc chuẩn bị các phương án cho việc cắt giảm binh sĩ Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc, vài tuần trước khi ông tổ chức một cuộc họp mang tính bước ngoặt với lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, Kim Jong-un, The New York Times đưa tin hôm 4-5.

Mức độ giảm quân không phải là một sự mặc cả trong cuộc hội đàm của ông Trump với ông Kim về chương trình vũ khí hạt nhân ở CHDCND Triều Tiên, các quan chức này khẳng định.

Nhưng họ thừa nhận một hiệp định hòa bình giữa hai miền Triều Tiên có thể làm giảm nhu cầu cần tiếp tục duy trì khoảng 23.500 binh sĩ hiện đồn trú trên bán đảo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho Bộ quốc phòng giảm binh sĩ ở Hàn Quốc. Ảnh: AP

Quyết định mới nhất của Tổng thống Mỹ trùng hợp với các cuộc đàm phán căng thẳng với Hàn Quốc về cách chia sẻ chi phí quân sự. Theo một thỏa thuận sẽ hết hạn vào cuối năm 2018, Seoul trả khoảng 800 triệu USD tương đương nửa chi phí duy trì binh sĩ đồng minh trong một năm. 

Tuy nhiên, Chính quyền Donald Trump yêu cầu Hàn Quốc phải trả hầu như toàn bộ chi phí hiện diện quân sự. 

Phạm Trúc
.
.
.