Tình yêu mãnh liệt dành cho động vật của Tổng thống Putin

Thứ Năm, 12/10/2017, 16:45
Là một người yêu động vật, Tổng thống Nga Vladimir Putin luôn dành tình cảm và sự trìu mến cho mọi con vật mà ông tiếp xúc, bất kể đó là thú cưng nuôi trong nhà hay động vật hoang dã.
Kênh Sputnik mới đây đã công bố những khoảnh khắc của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin ân cần và trìu mến bên những con vật mà ông được gặp trong những năm làm Tổng thống Nga của mình.
Hôm 11-10, Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedow đã gửi tặng đến người đồng cấp Vladimir Putin món quà là một chú chó nhỏ, nhân dịp sinh nhật lần thứ 65 của nhà lãnh đạo Nga.
Tổng thống Putin được biết đến là người rất yêu động vật, ông thường thể hiện tình cảm đặc biệt này bằng các chuyến đi tới các khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Trong ảnh là Tổng thống Putin chơi đùa với một con gà nhỏ.
Nhà lãnh đạo Nga cũng thường tham gia vào các dự án bảo vệ động vật hoang dã có nguy cơ bị tuyệt chủng. Trong ảnh là Tổng thống Putin chuẩn bị bay thị sát một vùng bảo tồn thiên nhiên cùng một chú sếu.
Tổng thống Putin và Thủ tướng Nga Medvedev bên một chú chó tại khu nghỉ dưỡng gần thủ đô Moscow.
Tổng thống Putin giới thiệu một chú hổ cho các phóng viên. Đây là một món quà của Tổng thống Putin.
Tổng thống Putin bên đàn tuần lộc trong một chuyến công du tới Siberia.
Ông Putin “bắt tay” một chú chó khi tới thăm một căn cứ gần thủ đô Moscow.
Ông Putin thăm một con hổ 5 tuổi cùng với các nhà khoa học của Viện Khoa học Nga tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ussuriysky.
Nhà lãnh đạo Nga cho ngựa ăn.
Putin ôm một chú báo Ba Tư trong chuyến thăm vườn quốc gia Sochi.
Ông Putin chạm tay vào một con bạch tuộc trong chuyến thăm đảo Russky tại thành phố Vladivostok, miền Viễn Đông Nga.
Nhà lãnh đạo Nga cho ngựa ăn tại nông trại gia súc ở vùng Saratov.

Thiện Nhân (Ảnh: Sputnik)
.
.
.