Thượng viện Mỹ ủng hộ áp đảo dự luật 2 ngàn tỷ USD chống COVID-19

Thứ Năm, 26/03/2020, 11:45

Thượng viện Mỹ ngày 25/3 đã bỏ phiếu với kết quả ủng hộ áp đảo dự luật ngân sách trị giá 2 ngàn tỷ USD nhằm ứng phó với ảnh hưởng kinh tế từ dịch COVID-19.

Ảnh minh họa Reuters. 

Sau những ngày đàm phán khó khăn, Thượng viện bị chia rẽ sâu sắc đã thông qua dự luật với tỷ lệ nhất trí là 96/0. Dự luật này sẽ được đưa đến Hạ viện để bỏ phiếu trong tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa sẽ ký dự luật này ngay khi nó được chuyển đến bàn làm việc của ông.

Dự luật khổng lồ này sẽ là biện pháp kích thích kinh tế lớn nhất từng được Quốc hội Mỹ thông qua, bao gồm một quỹ trị gí 500 tỷ USD giúp đỡ các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất cũng như một khoảng đáng kể cho thanh toán trực tiếp lên đến 3.000 USD cho công dân.

Tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ đang diễn biến phức tạp. Tính đến sáng 26/3, hơn 60.000 người đã nhiễm COVID-19 và hơn 900 ca tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng Mỹ đang có nguy cơ trở thành ổ dịch lớn thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Italia.

Duy Tiến
.
.
.