Thủ tướng Iraq từ chức vì biểu tình bạo loạn lan rộng
- Người biểu tình Iraq đốt trụi lãnh sự quán Iran
- Thủ tướng Iraq kêu gọi người biểu tình nhường chỗ cho "cuộc sống bình thường"
- Iran dùng tên lửa nội bắn rơi máy bay không người lái gần biên giới Iraq
![]() |
Ông Abdul Mahdi. Ảnh: Tehran Times |
"Tôi sẽ nộp đơn chính thức lên Hạ viện để từ chức người đứng đầu chính phủ hiện tại và để Quốc hội cân nhắc các lựa chọn thay thế", Thủ tướng Abdul Mahdi ngày 29-11 phát đi thông điệp trên truyền hình, theo Reuters.
Văn phòng Thủ tướng Iraq xác nhận quyết định được ông Mahdi đưa ra sau lời kêu gọi của Đại giáo chủ Hồi giáo dòng Shiite Iraq Ali al-Sistani về việc phải thay đổi ban lãnh đạo đất nước để hạ nhiệt làn sóng biểu tình bạo loạn nhiều tuần qua.
Thủ tướng Mahdi có nhiệm kỳ thủ tướng kéo dài hơn một năm. Ông nhậm chức tháng 10-2018 sau cuộc tổng tuyển cử đầy tranh cãi ở Iraq. Hiện thời điểm ra đi chính thức của Mahdi chưa được công bố, song Hạ viện nước này sẽ nhóm họp hôm 1-12.
![]() |
Người biểu tình đụng độ lực lượng an ninh ở Baghdad. Ảnh: Reuters |
Iraq gần đây rơi vào khủng hoảng chính trị sâu sắc và đối mặt với thách thức đe dọa hòa bình đất nước kể từ sau sự sụp đổ của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cách đây hơn một năm do các cuộc biểu tình phản đối chính phủ ngày càng lan rộng, khó lường từ đầu tháng 10.
Theo cơ quan y tế, gần 400 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ, đốt phá. Ngoài yêu sách đòi cải cách, người biểu tình đòi chính phủ phải giải tán và thay thế giới lãnh đạo "tham nhũng" và "bị chi phối bởi nước ngoài".
Chính phủ Iraq từng ban lệnh giới nghiêm toàn thủ đô Baghdad, song tạm bãi bỏ lệnh này dù vẫn phong tỏa những tuyến đường dẫn tới các quảng trường lớn. Hiện internet đã bị ngừng cung cấp ở phần lớn lãnh thổ Iraq.