Thủ tướng Anh đề xuất "hạn chót" tiến trình Brexit lên EU

Thứ Sáu, 05/04/2019, 16:42
Reuters đưa tin, Thủ tướng Anh ngày 5-4 đã gửi thư đến Chủ tịch Hội đồng Châu Âu (EC) Donald Tusk đề nghị trì hoãn tiến trình Anh rời Liên minh châu Âu (EU) đến ngày 30-6 tới.

Trong bối cảnh chỉ còn một tuần nữa, nước Anh sẽ đối mặt với cột mốc 12-4, thời hạn mới để Anh rời EU, vốn được gọi tắt là Brexit, Hạ viện Anh hôm 3-4 đã thông qua một dự luật buộc Thủ tướng nước này phải trì hoãn tiến trình Brexit.

2 ngày sau kết quả bỏ phiếu, trước sức ép lớn từ phía Quốc hội, Thủ tướng Anh Theresa May sáng 5-4 đã trình thư yêu cầu trì hoãn tiến trình Brexit lên Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. 

Thủ tướng Anh Theresa May và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk. Ảnh: BBC

"Vương quốc Anh đề xuất rằng tiến trình rời EU sẽ kết thúc vào ngày 30-6-2019", lá thư do Thủ tướng Anh gửi đi nêu rõ. Điều này đồng nghĩa với việc, nước Anh sẽ phải tham gia cuộc bầu cử nghị viện châu Âu.

Tuy nhiên, bà May cũng nhấn mạnh, nếu một thỏa thuận Brexit có thể đạt được trước thời gian này, phía Anh sẽ đề xuất một hạn chót khác để tiến trình Brexit diễn ra sớm hơn.

Đồng thời, người đứng đầu nội các Anh nhấn mạnh chính phủ nước này sẽ đồng ý với việc phê chuẩn tiến trình cho phép Anh rời EU trước 23-5, thời điểm bầu cử Nghị viện châu Âu diễn ra, nhưng vẫn sẽ tiếp tục có trách nhiệm chuẩn bị nếu cuộc bầu cử diễn ra. 

Theo nguồn tin Reuters, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nhiều khả năng sẽ đề xuất "linh hoạt" gia hạn Brexit với thời hạn lên tới 12 tháng. 

Kế hoạch này sẽ cho phép Anh rời khỏi EU sớm hơn nếu Quốc hội Anh thông qua thỏa thuận, song sẽ cần được các nhà lãnh đạo EU nhất trí trong một cuộc họp thượng đỉnh EU diễn ra vào tuần tới.

Kể từ thời điểm Anh quyết định sẽ ly hôn châu Âu cách đây 3 năm, quốc hội Anh ngày càng dấn sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị với những bất đồng sâu sắc khiến thỏa thuận Brexit do nội các của bà May soạn thảo không thể được thông qua, buộc thời hạn Brexit phải lùi từ ngày 29-3 đến 12-4 và giờ đây nhiều khả năng là 30-6.

Trong bối cảnh thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May đã bị Hạ viện nước này bác bỏ tới 3 lần, bà May hiện đang tiến hành đối thoại với thủ lĩnh Công đảng đối lập Jeremy Corbyn nhằm tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng trong nội bộ nước Anh, song tiến trình đàm phán được dự đoán sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới.

An Nhiên
.
.
.