Những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập

Thứ Bảy, 31/10/2015, 17:17
Bộ Nội vụ Ai Cập vừa xác nhận nguồn tin từ sân bay quốc tế Sharm al Sheikh: một chiếc máy bay dân dụng Airbus A320 của Nga đã rơi ở bán đảo Sinai, khiến hơn 200 người thiệt mạng.


“Một chiếc máy bay Nga chở 217 hành khách đã rơi xuống đất trên bán đảo Sinai thuộc Ai Cập vào sáng thứ Bảy, sau khi cất cánh rời sân bay Sharm al Sheikh”, Phó giám đốc Sân bay Sham el Sheikh, ông Hani Ramzy trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ONTV.

Mảnh vỡ chiếc máy bay đã được tìm thấy ở Sinai, theo kênh truyền hình Sky News phiên bản tiếng Arab. Một nguồn tin tại sân bay Sharm al Sheikh cho Reuteurs biết chiếc máy bay mất liên lạc với radar và bị rơi cách xa không phận Ai Cập.

Chiếc máy bay gặp nạn.

Trước đó, cơ quan Hàng không Liên bang Nga, ông Sergey Izvolsky xác nhận với Thông tấn Itar-Tass, một chiếc máy bay dân dụng của nước này đã mất tích ở Sinai, Ai Cập.

Chiếc máy bay dân dụng Nga rời sân bay Ai Cập trước khi biến mất khỏi màn hình radar gần thành phố Larnaca, Cộng hòa Síp, kênh truyền hình Sky News phiên bản tiếng Arab phát sóng ở Ai Cập đưa tin hôm nay.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc máy bay này được lên lịch đến Saint Petersburg vào lúc 12 giờ 10 phút đêm (giờ Moskva), theo  thông tin từ sân bay Pulkovo.  Chiếc máy bay được vận hành bởi Công ty A321 thuộc tập đoàn Kogalymavia. Trước đó, Reuteurs đưa tin chiếc máy bay chở khách mất đấu khỏi radar ở Sina, mang theo 212 người.

“Theo những thông tin sơ bộ, chiếc Airbus A320 thuộc sở hữu tập đoàn Kagalymavia, Chuyến bay số hiệu 92-68 đang bay từ Sharm el Sheikh đến Saint Peterburg cất cánh vào lúc 6 giờ 51 phút sáng 31/10 (theo giờ Moskva). Vào lúc 7 giờ 14 phút sáng, nó mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu Larncaca (Síp) và biến mất khỏi radar. Chiếc máy bay chở 212 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn”, ông Izvolsky nói với Itar-Tass.

Vị trí chiếc Airbus A320 của Nga rơi ở đảo Sinai, Ai Cập ngày 31/10/2015.

Theo một nguồn tin từ Ai Cập, chiếc máy bay đang bay ở độ cao 9.000m khi phi công lái chính liên lạc khẩn cấp với các trạm kiểm soát không lưu và xin hạ cánh khẩn cấp vì hệ thống phát thanh liên lạc không lưu gặp trục trặc, mọi liên lạc đã mất ngay sau đó.

Hãng tin Youm7 (Ai Cập) dẫn lời nhân chứng cho biết chiếc Airbus A320 rơi xuống làng Hasna thuộc trung tâm Bắc Sinai. Hiện xe cấp cứu đang được điều đến hiện trường vụ tai nạn.

Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail đã phải hủy bỏ chuyến công tác đến thành phố Ismailia sau khi vụ rơi máy bay xảy ra.

Phạm Trúc
.
.
.