Máy bay Nga chở 224 người gặp nạn ở Ai Cập

Thứ Bảy, 31/10/2015, 16:01
Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) ngày 31/10 xác nhận, một chiếc Airbus 321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia (Metrojet) cùng 224 người đã rơi tại khu vực phía Bắc Bán đảo Sinai, Ai Cập.

Theo nguồn tin trên, chiếc máy bay gặp nạn, thực hiện chuyến bay 9628 từ Sharm el-Sheikh (Ai Cập) về St. Petersburg (Nga), cất cánh lúc 6h51 (giờ Moscow - 10h51 giờ Việt Nam) tại sân bay Ai Cập. Lúc 11h14 (giờ Hà Nội), máy bay bị mất liên lạc với trạm mặt đất và biến mất trên màn hình rađa.

Hành trình dự kiến của chiếc máy bay gặp nạn. (Đồ họa: flightradar24)

Rosaviatsia cho biết, trước khi mất liên lạc, ở độ cao 9.000m, cơ trưởng chuyến bay đã liên lạc với trạm mặt đất và yêu cầu được hạ cánh khẩn cấp tại một sân bay gần nhất do trục trặc kỹ thuật.

Trên máy bay có 212 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. Phần lớn các hành khách đều là người Nga, trong đó có 17 trẻ em.

Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Ai Cập Sharif Ismail cũng thông báo một máy bay của Nga đã rơi xuống gần Nekhel, phía Bắc bán đảo Sinai. Thủ tướng Sherif Ismail đã hủy tất cả các chuyến thăm dự kiến trong ngày 31/10 sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, đồng thời thành lập một ủy ban khủng hoảng cấp chính phủ để xử lý vụ việc.

Khổng Hà (theo RT, Mena)
.
.
.