Thứ trưởng Campuchia mất chức vì phát tán "tin giả" về COVID-19

Chủ Nhật, 09/05/2021, 11:22
Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen đã đề nghị Quốc vương Norodom Sihamoni ban hành sắc lệnh cách chức Thứ trưởng Bộ Lao động và Dạy nghề nước này vì tung tin giả giữa đại dịch COVID-19, Reuters ngày 9/5 đưa tin. 


Trong bối cảnh Campuchia nói riêng và cả thế giới nói chung đang phải gồng mình chống lại đại dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Lao động và Dạy nghề Campuchia Veng Heang lại tung tin giả về các ca nhiễm bệnh tại bộ này. 

Với sai lầm không thể biện minh, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đã trình đề nghị cách chức ông Ven Heang lên Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và một sắc lệnh hoàng gia về việc này đã được ban hành ngay lập tức hôm 8/5. 

Thứ trưởng Veng Heang bị cách chức. Ảnh: KT.

Theo giới chức Campuchia, sự việc trên được coi là "lời cảnh tỉnh" với bất cứ ai có ý định phát tán những thông tin sai sự thật, làm hoang mang dư luận về tình hình COVID-19 tại nước này. 

Trước đó, Thủ tướng Hun Sen từng cảnh báo sẽ xử lý một số quan chức cấp cao đã làm rò rỉ thông tin phong tỏa thủ đô Phnom Penh và khu vực Takmao, gây nên tình trạng hoang mang và mua sắm tích trữ thiếu kiểm soát trong dân chúng.

Được biết, tính đến hết hôm 8/5, Campuchia ghi nhận thêm 538 ca nhiễm, nâng tổng số ca lên 18.717, trong đó 114 ca tử vong. Trước đó, để đối phó với làn sóng lây nhiễm mới, Campuchia đã phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thị xã Takhmao từ 15/4 - 5/5. Chính quyền Phnom Penh sau đó đã ban hành thêm hướng dẫn chi tiết cho các khu vực trong thành phố với thời hạn tới 12/5. 

Cụ thể, người dân sống trong khu vực màu đỏ phải ở lại nơi cư trú, không được ra ngoài "trừ phi có việc khẩn cấp". Ở những khu vực màu da cam, người dân có thể di chuyển "nếu có việc cần thiết" và người dân sống trong khu vực màu vàng được phép đi lại, đa số các cửa hàng kinh doanh được phép mở cửa. Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm từ 20h tới 3h vẫn áp dụng với khu vực màu vàng và màu cam.

Linh Đan
.
.
.