Thủ lĩnh Mặt trận Cách mạng Syria bị tiêu diệt

Chủ Nhật, 27/12/2015, 13:07
Người phát ngôn Lực lượng Vũ trang Syria (SAA), Thiếu tướng Ali Maihub ngày 27-12 xác nhận quân đội nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm đối lập Mặt trận Cách mạng Syria (SRF) Mohammed al-Masaalm tại tỉnh Damascus.

 

Zahrane Allouche, thủ lĩnh nhóm nổi dậy Jaich Al Islam (giữa) trong một cuộc họp ở Douma thuộc Damas, Syria hôm 27-8-2014.

Tướng Maihub cho hay: “Một số lượng lớn các phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt, trong đó có cả lãnh đạo của cái gọi là SRF”.

Người phát ngôn SAA cho biết thêm rằng: “Quân đội Syria đã phá hủy nhiều xe bọc thép và ba chiếc xe chiến đấu được trang bị súng máy ở phía Nam quận Al Manchiya thuộc thành phố Daraa. Cùng với đó, Quân đội Syria còn chặn đứng nhiều cuộc tấn công của các nhóm khủng bố tại một trại tị nạn ở phía Nam Quảng trường Bursa, tại phía Nam tòa nhà của Công ty Năng lượng, dọc theo đường Daraa-Mahapta”.

Trước đó, hôm 26-12, thủ lĩnh nhóm nổi dậy Jaich Al Islam, tên Jaich Al Islam, 44 tuổi, cũng đã bị tiêu diệt trong một trận không kích.


Trần Linh (theo Itar-Tass)
.
.
.