Thủ lĩnh phiến quân Syria bị tiêu diệt trong vụ không kích

Thứ Bảy, 26/12/2015, 15:26
Một thủ lĩnh cấp cao của phe nổi dậy ở Syria và cũng là người đứng đầu nhóm phiến quân mạnh nhất ở vùng ngoại ô phía Đông thủ đô Damascus đã bị mất mạng trong một cuộc không kích nhằm vào đại bản doanh của nhóm này hôm 25-12.

Cái chết của Zahran Alloush, 44 tuổi, thủ lĩnh nhóm Jaysh al Islam, được coi là một trong những kết quả của chiến dịch kiểm soát các nhóm nổi loạn ở vùng ngoại ô phía Đông Damascus, được gọi là khu vực Ghouta.

Các chuyên gia quốc phòng nói rằng, tình trạng lộn xộn giữa các lực lượng nổi dậy còn giúp Tổng thống Syria Bashar al-Assad củng cố khả năng kiểm soát các phần còn lại của khu vực trên.

Zahran Alloush tại một cuộc họp ngày 27-8-2014.

Một vài thủ lĩnh phiến quân đã bị tiêu diệt kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch không kích hôm 30-9 để hỗ trợ Tổng thống Assad và quân đội của ông, mặc dù Moscow khẳng định họ chỉ tập trung tấn công vào các mục tiêu của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS (tự xưng).

Trần Linh (theo Reuters)
.
.
.