Thêm một nước theo chân Mỹ rời Đại sứ quán về Jerusalem

Thứ Ba, 08/05/2018, 07:38
Bộ Ngoại giao Paraguay ngày 7-5 tuyên bố, nước này sẽ chuyển Đại sứ quán của mình đến Jerusalem vào cuối tháng 5 này.
Tổng thống Paraguay Horacio Cartes. Ảnh Getty Images

Paraguay là một trong những nước hiếm hoi "nối gót" Mỹ, trước đó là Guatemala, rời Đại sứ quán tại Israel về Jerusalem. 

Đây cũng là diễn biến mới nhất như đổ thêm dầu vào lửa trong bối cảnh những căng thẳng giữ Israel, nước luôn cho rằng Jerusalem thuộc chủ quyền của mình và là "thủ đô vĩnh cửu, không thể tách rời", với Palestine, những người mong muốn phần Đông của thành phố trở thành thủ đô của mình, theo New York Times.

"Tổng thống Paraguay Horacio Cartes có kế hoạch đến thăm Israel vào cuối tháng để mở Đại sứ quán mới ở Jerusalem," phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Emmanuel Nahshon cho biết trong một tuyên bố.

New York Times đưa tin cho biết theo một phát ngôn viên của chính phủ Paraguay, Tổng thống nước này dự kiến đến Israel vào ngày 21 hoặc 22-5 này.

Trong một chuyến thăm đến Venezuela, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết ông hy vọng các quốc gia khác sẽ không theo Paraguay, Guatemala và Mỹ.

Ông Abbas nói: “Chúng tôi hy vọng rằng các quốc gia khác trên lục địa châu Mỹ sẽ không chuyển các đại sứ quán của họ tới Jerusalem vì hành động này chống lại luật pháp quốc tế”.

Duy Tiến
.
.
.