Tổng thống Mỹ nóng lòng rời Đại sứ quán đến Jerusalem

Thứ Năm, 19/04/2018, 08:53
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-4 cho biết, ông đang mong muốn chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem.
Bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem. Ảnh Reuters

Tổng thống Mỹ thể hiện sự "háo hức" của mình trên Twitter, trước khi khánh thành một cơ sở tạm thời vào ngày 14-5, đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày độc lập của Israel.

Tòa nhà Lãnh sự quán Mỹ tại khu vực Arnona của Jerusalem đã được tạm thời chuyển thành trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ, theo RT. Tòa nhà này sẽ tọa lạc Văn phòng Đại sứ cũng như nơi làm việc của nhân viên một số đơn vị có liên quan khác. Kế hoạch bổ sung dự kiến sẽ được tiến hành vào cuối năm 2019.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 12-2017 quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã gây chấn động chính trường thế giới cũng như làm dấy lên những tranh cãi nảy lửa.

Quyết định này cũng gây ra những cuộc biểu tình đầy bạo lực tại khu vực Bờ Tây và Dải Gaza. 

Duy Tiến
.
.
.