Số ca nhiễm COVID-19 tại Tây Ban Nha vượt Italia, cao thứ 2 toàn cầu

Thứ Sáu, 03/04/2020, 18:31
Tây Ban Nha ghi nhận thêm hơn 8.100 ca dương tính với COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân toàn quốc lên 117.710 người, cao hơn 2.000 ca so với Italia.

Bên trong  một bệnh viện dã chiến ở Tây Ban Nha. Ảnh: ITN

Cơ quan y tế quốc gia Tây Ban Nha chiều 3/4 thông báo ghi nhận thêm 8.102 người dương tính với COVID-19, nâng tổng ca nhiễm lên 117.710. Con số này đã vượt Italia, nơi ghi nhận hơn 115.000 ca bệnh, khiến Tây Ban Nha tạm thời là ổ dịch lớn thứ hai toàn cầu.

Trong 24h qua, Tây Ban Nha có 932 người chết vì dịch, ngày thứ hai liên tiếp có hơn 900 người tử vong. Tổng số người nhiễm COVID-19 thiệt mạng tại quốc gia châu Âu này là 10.935, gấp ba lần số ca tử vong ở Trung Quốc.

Tỷ lệ tử vong hàng ngày theo thống kê mới nhất là 9,3%, giảm so với con số được thông báo trước đó. Nhiều chuyên gia hi vọng Tây Ban Nha đang chuẩn bị chạm đỉnh dịch và sẽ chứng kiến xu hướng giảm trong vài ngày tới.

Thủ đô Madrid vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với số ca nhiễm và tử vong chiếm 1/3 toàn quốc, khiến các bệnh viện và nhà xác quá tải. Chính quyền địa phương đang triển khai kế hoạch cải tạo một tòa nhà bỏ hoang gần sân bay thành nhà xác dã chiến thứ hai.

Giống như những nước bị ảnh hưởng nặng vì dịch COVID-19 khác, Tây Ban Nha cũng đương đầu với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nguồn lực y tế. Tổng số bệnh nhân cần điều trị tại nước này là hơn 76.000 ca với 6.400 ca nghiêm trọng.

Chính phủ Tây Ban Nha mới đây thắt chặt lệnh phong toả toàn quốc khi yêu cầu toàn bộ người lao động ở nhà trong 2 tuần nữa, tức đến ngày 27/4, trừ trường hợp đặc biệt, để ngăn dịch tiếp tục lây lan.

Hơn ba tháng từ khi khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc, dịch COVID-19 đã xuất hiện ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với tâm dịch là Mỹ và các nước châu Âu. Số người nhiễm trên toàn thế giới hiện vượt 1.030.000 với hơn 54.000 ca tử vong.

Thiện Nhân
.
.
.