Thế giới hơn 80 triệu ca COVID-19, châu Á hoang mang vì chủng virus mới

Thứ Bảy, 26/12/2020, 09:04
Số ca nhiễm COVID-19 vẫn gia tăng với tốc độ chóng mặt trên toàn cầu theo từng ngày, hiện ở mức hơn 80 triệu ca, gần bằng quy mô dân số của Đức, quốc gia đông dân nhất nhì châu Âu.

Số liệu được cập nhật theo thời gian thực trên trang Worldometer tính đến 9h sáng nay (26/12, giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận gần 80,2 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó gần 1,8 triệu người đã thiệt mạng vì dịch bệnh.

Khẩu trang trở thành vật bất ly thân của nhiều người vì COVID-19. Ảnh: ITN

Một năm kể từ khi dịch bùng lên ở Vũ Hán, Trung Quốc, hơn 56,5 triệu người đã mắc và khỏi bệnh, nhưng gần 22 triệu người vẫn đang chống chọi với SARS-CoV-2.

Mỗi ngày ở thời điểm hiện tại, thế giới báo cáo khoảng 400.000 đến 800.000 ca nhiễm mới, trong đó, 24h qua, toàn cầu ghi nhận 472.440 ca nhiễm mới. Hai ngày gần nhất, số ca được báo cáo là 673.000 ca và 684.000 ca.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, xác nhận 19,2 triệu ca bệnh, gồm gần 99.000 ca trong ngày Giáng sinh. Trên 338.000 người đã tử vong ở Mỹ và con số này vẫn tăng lên từng giờ, trong bối cảnh các bệnh viện đã đều quá tải.

Mỹ khởi động quá trình tiêm vaccine từ tuần trước nhưng các chuyên gia cảnh báo đà lây lan sẽ còn kéo dài nhiều tuần. Khoảng một triệu người đã được tiêm vaccine ở nước này.

Washington gần đây đặt mua thêm 100 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech và hàng dự kiến được giao trước 31/7/2021, nâng tổng số liều vaccine Pfizer-BioNTech Mỹ mua lên 200 triệu, với giá trị hợp đồng gần 4 tỷ USD.

Ấn Độ, quốc gia thứ hai toàn cầu báo cáo trên 10 triệu ca bệnh, báo cáo thêm 22.350 ca nhiễm và 251 ca tử vong mới, nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch lên 147.379. Tình hình đang dần khả quan tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới này.

Giới chức Ấn Độ thông báo đình chỉ mọi chuyến bay từ Anh từ ngày 23/12 cho đến hết ngày 31/12. Mọi hành khách đến từ Anh trước khi lệnh cấm có hiệu lực phải xét nghiệm ngay khi nhập cảnh tại sân bay. Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan khẳng định chính phủ đã chuẩn bị đối phó với chủng virus mới, khi mà nhiều người đang rất hoang mang.

Nga, Brazil và các nước châu Âu tiếp tục báo cáo số ca nhiễm mới cao trên 20.000 ca mỗi ngày. Chính quyền các nước cũng đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine nhằm hạn chế tác động tiêu cực của dịch bệnh.

Ở châu Á, một số nước và vùng lãnh thổ đang khẩn trương siết chặt các biện pháp phòng dịch, trong bối cảnh dịp nghỉ lễ cuối năm đang tới gần và biến chủng virus mới được phát hiện ở Anh đang gây hoang mang diện rộng.

Hôm 25/12, Nhật Bản xác nhận 5 ca mắc với biến chủng SARS-CoV-2 giống biến chủng được phát hiện ở Anh. Hiện những người này đã được cách ly trong khi giới chức y tế địa phương ra sức truy vết tiếp xúc và xác định con đường lây lan.

Đài Loan (Trung Quốc) gần đây cũng xác nhận những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng sau 8 tháng, do một phi công của hãng EVA Airway làm phát tán. Diễn biến này cũng là một lời nhắc nhở về nguy cơ không thể bị xem nhẹ của virus, rằng chúng có thể làm xói mòn cả những nỗ lực chống dịch thành công nhất.

Trong diễn biến liên quan, Reuters cho hay, một nhóm điều tra quốc tế về nguồn gốc đại dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận họ sẽ đến Vũ Hán để điều tra thêm về dịch bệnh, song không phải để chứng minh quốc gia nào có tội khiến dịch bệnh lây lan.

Thiện Nhân
.
.
.