Hé lộ tỷ lệ ủng hộ của ông Putin giữa bão COVID-19

Thứ Sáu, 25/12/2020, 10:23
Tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin trong năm 2020 ở khoảng 61-65%, thấp hơn đáng kể con số 89% mà ông từng đạt được hồi năm 2015.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ITN

Thông tấn Nga TASS ngày 25/12 dẫn kết quả thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Nga (VCIOM) cho biết tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong năm 2020 duy trì ở khoảng 61% -65%, trong bối cảnh nước này đang được đầu với những tác động của đại dịch COVID-19.

Đây được xem là chỉ số khá thấp đối với ông Putin. Năm 2015, nhà lãnh đạo Nga từng nhận được tỷ lệ ủng hộ kỷ lục lên đến 89%, sau đó duy trì ở mốc 77-80% trong các năm 2016 và 2017.

Theo chuyên gia Valery Fyodorov, người đứng đầu VCIOM, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông chủ Điện Kremlin đã giảm xuống khoảng 64-65% từ năm 2018, sau khi Nga quyết định tăng độ tuổi nghỉ hưu. "Những cú sốc trong năm nay không ảnh hưởng đến tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống", Fyodorov nói.

Fyodorov tiết lộ, chính sách đối ngoại của ông Putin hiện vẫn là khía cạnh nhận được sự ủng hộ lớn nhất của người Nga. Các số liệu thu thập được hồi tháng 11 cho thấy 71% người Nga ủng hộ tuyệt đối cách ông Putin đối phó các vấn đề toàn cầu.

Thiện Minh
.
.
.