Thái Lan nêu nguyên nhân cản trở việc công bố kết quả bầu cử

Thứ Bảy, 30/03/2019, 19:19
Bangkok Post ngày 30-3 đưa tin, trong bối cảnh đang phải đối mặt với chỉ trích về sự thiếu minh bạch, Uỷ ban Bầu cử Thái Lan đã đưa ra lý do cản trở việc kiểm phiếu trong cuộc tổng tuyển cử của nước này.  
Kết quả bầu cử tại Thái Lan bị chậm trễ do lỗi máy tính. Ảnh: Bangkok Post. 

Theo đó, Uỷ ban Bầu cử Thái Lan (TEC) cho biết phần mềm máy tính là một phần nguyên nhân khiến việc kiểm phiếu bất nhất và chậm trễ trong cuộc tổng tuyển cử hôm 24-3. Cụ thể, phần mềm xếp bảng của ủy ban này đã gặp sự cố về xử lý dữ liệu được nhập cùng lúc từ một số điểm và thỉnh thoảng có những con số không đúng.

Thông báo trên được TEC đưa ra sau khi cơ quan này phải hứng hàng loạt chỉ trích về sự thiếu minh bạch. Một số nhà hoạt động chính trị nước này nêu rõ, họ đang bắt đầu làm bản kiến nghị để luận tội các ủy viên hội đồng bầu cử. 

Hôm 29-3, ủy ban công bố bản tổng hợp phiếu của tất cả các điểm bầu cử dài 208 trang. Theo đó, tỷ lệ cử tri đi bầu là 74,69%, tỷ lệ phiếu hỏng là 5,57%, tương đương cuộc bầu cử năm 2011 và Tỷ lệ phiếu "Không" là 1,58%.

Cụ thể, đảng Palang Pracha Rath ủng hộ chính quyền quân sự đương nhiệm chiếm phần lớn phiếu bầ, giành 8.433.060 phiếu. THeo sau là đảng Pheu Thai với 7.920.561 phiếu, đảng Tương lai mới giành 6.265.918 phiếu, đảng Dân chủ giành 3.947.702, đảng Niềm tự hào Thái (BJT) 3.732.940.

Tuy nhiên, TEC thông báo rằng, kết quả cuộc bầu cử sẽ chưa được phê chuẩn tới ngày 9-5, bởi cơ quan bầu cử cần thời gian xử lý gần 200 khiếu kiện liên quan.

Linh Đan
.
.
.