Sau Tây Ban Nha, Phần Lan, đến lượt Đức bị tấn công khủng bố

Thứ Sáu, 18/08/2017, 23:39
Báo chí châu Âu đưa tin, ngày 18-8, một vụ tấn công bằng dao diễn ra ở khu vực gần thành phố Dusseldorf, thủ phủ bang Bắc Rhine-Westphalia của Đức, khiến ít nhất một người thiệt mạng và một người khác bị thương nghiêm trọng.
Ảnh minh họa. Reuters

Hai nạn nhân trên đã bị một kẻ tấn công dã man bằng dao tại một cửa hàng ở thành phố Wuppertal-Elberfeld, gần Dusseldorf.

Ngay sau khi được báo cáo về vụ việc, cảnh sát đã có mặt và phong tỏa hiện trường.

Tuy vậy, mọi vấn đề liên quan đến sự việc vẫn còn là ẩn số. Lực lượng cảnh sát vẫn chưa xác định được số lượng kẻ tình nghi trong vụ việc cũng như động cơ gây ra vụ tấn công này là gì.

Theo một vài thông tin từ báo địa phương, (những) kẻ tình nghi đã lẩn trốn trong một tòa nhà gần hiện trường vụ án. 

Vụ tấn công này diễn ra trong một ngày bất ổn ở châu Âu khi liên tiếp các vụ tấn công đẫm máu xảy ra trên khắp lục địa già. Vụ tấn công đẫm máu ở Tây Ban Nha và vụ ở thành phố Turku của Phần Lan đã dấy lên mối lo ngại về an ninh và an toàn trên toàn châu lục.

Duy Tiến
.
.
.