Syria muốn gây dựng lại thành phố cổ Aleppo

Thứ Tư, 04/01/2017, 21:30
Các chuyên gia vẫn đang trong quá trình đánh giá thiệt hại thực tế mà các trung tâm lịch sử của thành phố phải gánh chịu. 

Ngày 4-1, Bộ trưởng Du lịch Syria Bashar Yaziji cho biết Chính phủ nước này đang tìm kiếm các khoản đầu tư để xây dựng lại thành phố Aleppo từ đống đổ nát, sau khi chiếm lại từ tay các chiến binh hồi giáo hồi tháng trước. 

Thành phố cổ Aleppo. Nguồn: Sputnik

Trước đó, ngày 22-12-2016, quân đội Syria đã tuyên bố thành công trong chiến dịch đàn áp, đẩy lùi quân khủng bố  ra khỏi thành phố phía Bắc này và dành lại quyền kiểm soát sau nhiều năm đấu tranh khốc liệt. 

Ông Bashar Yaziji nói: "Chúng tôi đang tìm kiếm các nhà đầu tư và các điều khoản đặt ra sẽ ưu tiên cho lợi ích của thành phố và người dân".  

Ngoài ra, ông cũng tiết lộ rằng Chính phủ Syria sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi đặc biệt cho các nhà đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn đang trong quá trình đánh giá thiệt hại thực tế mà các trung tâm lịch sử của thành phố phải gánh chịu. 

Một nhóm chuyên gia khác cũng sẽ sớm được thành lập để soạn thảo kế hoạch tái thiết.

Linh Bùi
.
.
.