Sứ quán Nga ở Syria bị pháo kích trong gần 2 giờ

Thứ Năm, 13/10/2016, 15:19

Khu vực Sứ quán Nga ở thủ đô Damascus, Cộng hòa Hồi giáo Syria đã bị đã bị pháo kích  trong gần 2 giờ, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận thông tin vào ngày 13-10.

“Vào ngày 12-9, bắt đầu từ lúc 11h30’, khu vực ngoại ô ở Damascus, nơi Sứ quán Nga đặt trụ sở đã bị bọn khủng bố câu pháo tấn công trong gần 2 giờ”, một quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Nhiều mảnh đạn pháo đã được tìm thấy quanh khu vực Sứ quán Nga.

Một quả đạn pháo phát nổ ngay trước trạm kiểm soát an ninh, một quả khác “hạ cánh” không xa cổng vào Lãnh sự quán. Đặc biệt, có 2 quả đạn pháo phát nổ cách hàng rào Sứ quán chỉ vài trăm mét.

Ngoài ra, một quả đạn cũng rơi xuống mái của một ngôi trường gần Sứ quán, nhưng không phát nổ.

Khu vực hiện trường vụ tấn công (Ảnh: RT)

“Chúng tôi kịch liệt lên án một vụ tấn công khủng bố nữa nhắm vào phái đoàn ngoại giao Nga. Chúng tôi khẳng định Nga tiếp tục duy trì chính sách kiên định chống khủng bố bất khoan nhượng ở Syria”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Điện Kremlin cho biết thêm 2 tổ chức khủng bố Jabhat Fateh al-Sham (tức Al Nusra trước đây) và Failak ar-Rahman gây ra vụ tấn công.

Bộ Ngoại giao Nga xác nhận không có ai bị thương trong vụ pháo kích.

Phạm Trúc
.
.
.