Sứ quán Nga, Czech "như chùa bà Đanh"

Thứ Bảy, 24/04/2021, 08:29
Số nhân viên làm việc tại Đại sứ quán Nga tại Praha và tại Đại sứ quán Czech ở Moscow giảm xuống mức kỉ lục do các đòn trục xuất ngoại giao qua lại giữa hai quốc gia.

Nga-Czech duy trì số nhân viên ngoại giao tối thiểu

Thông tấn Nga TASS ngày 24/4 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho hay, nước này đã yêu cầu Czech giảm số lượng nhân viên làm việc tại Đại sứ quán Czech tại Moscow xuống đúng bằng số nhân viên mà Nga đang duy trì ở Praha, theo đó mỗi bên sẽ chỉ còn 7 nhà ngoại giao, mức thấp chưa từng có.

Bên ngoài Đại sứ quán Czech ở Moscow. Ảnh: TASS

"Đến ngày 31/5, cả hai bên sẽ có 7 nhà ngoại giao, 25 nhân viên kỹ thuật, hành chính và 19 người lao động địa phương. Một hành vi vô trách nhiệm và khiêu khích của chính quyền Czech đã làm tổn hại đến chính cơ quan ngoại giao của họ", Bộ Ngoại giao Nga thông tin.

Căng thẳng Nga-Czech leo thang đáng kể sau khi Praha tuần trước trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc rằng họ là sĩ quan của các cơ quan tình báo. Praha cũng đặt nghi vấn cơ quan tình báo quân đội GRU của Nga có liên quan trong vụ nổ kho đạn ở khu vực Vrbetice hồi tháng 10/2014 khiến hai người chết.

Nga bác bỏ mọi cáo buộc liên quan, cho rằng chúng là hành vi khiêu khích.

Đáp trả đòn ngoại giao của Czech, Bộ Ngoại giao Nga hôm 18/4 yêu cầu 20 nhân viên Đại sứ quán Czech ở Moscow rời khỏi lãnh thổ Nga. Việc Moscow trả đũa mạnh tay khiến Czech bất ngờ. Hôm 22/4, Czech lại tiếp tục trục xuất thêm 63 nhà ngoại giao và nhân viên Nga, đẩy căng thẳng leo thang lên một nấc mới.

Theo TASS, giới chức Czech vài ngày trước nói rằng họ chỉ còn 5 nhà ngoại giao làm việc tại Đại sứ quán ở Moscow sau khi Nga trục xuất 20 người. Tuy nhiên, truyền thông Nga cho biết con số đó chưa bao gồm nhân lực của phái đoàn văn hóa và thương mại-kinh tế.

 Căng thẳng "loang" ra châu Âu

Trong bước đi thể hiện sự đoàn kết với Czech, 3 quốc gia vùng Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia – vốn cũng đang có những hiềm khích riêng với Nga – ngày 23/4 quyết định sẽ trục xuất tổng cộng 4 nhà ngoại giao Nga làm việc tại các đại sứ quán Nga ở những nước này.

Cờ Nga trên một chiếc xe ngoại giao ở nước ngoài. Ảnh: TIN

Cụ thể, Litva yêu cầu hai nhân viên ngoại giao Nga về nước do có những hành động "không phù hợp với địa vị ngoại giao" của họ. Hai nhà ngoại giao này có 7 ngày để chuẩn bị rời khỏi Litva.

Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics thì tuyên bố nước này sẽ trục xuất một nhà ngoại giao Nga. Phía Latvia nói họ "không chấp nhận những hành động phá hoại xảy ra trên lãnh thổ nước này cũng như các nước đồng minh", nhắc đến cáo buộc của Czech về việc Nga có dính dáng đến vụ nổ năm 2014.

Bộ Ngoại giao Estonia thông báo một nhà ngoại giao Nga bị liệt vào danh sách những người "không được hoan nghênh" và cho rằng hành động của Nga gây ảnh hưởng đến an ninh và ổn định của châu Âu.

Ngay sau quyết định của 3 nước Baltic, Nga cảnh báo sẽ có hành động trả đũa quyết liệt. "Giới chức các nước trên chắc chắn sẽ thấy hành động đáp trả của chúng tôi. Các nhà ngoại giao của họ giờ có lẽ đã biết được ai sẽ phải xách vali về nước", bà Zakharova nói.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Vladimir Putin ngày 23/4 đã ký sắc lệnh hạn chế số lượng hoặc cấm người Nga làm việc tại các cơ quan ngoại giao của nước ngoài tại Nga bị cho là có hành động không thân thiện với nước Nga.

Nga-Ba Lan trục xuất nhà ngoại giao của nhau

Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 23/4, nước này vừa thông báo cho Đại sứ Ba Lan tại Moscow Krzysztof Krajewski về quyết định trục xuất 5 nhân viên của Đại sứ quán Ba Lan, yêu cầu họ rời Nga trước ngày 16/5.

Động thái này, theo phía Nga, là dựa trên nguyên tắc có đi có lại, được đưa ra nhằm đáp trả các hành động được cho là mang tính khiêu khích của Ba Lan về việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga. 

Trước đó, Ba Lan tuyên bố trục xuất 3 nhà ngoại giao Nga với cáo buộc rằng "những người này vi phạm các quy chế ngoại giao và gây tổn hại" cho Ba Lan.

Thiện Minh
.
.
.