Sạt lở bùn vì mưa lũ, 28 người chết tại Sri Lanka

Thứ Sáu, 26/05/2017, 22:22

Lũ lụt và lở bùn đỏ vì mưa rào đã làm chết ít nhất 28 người ở miền Tây và miền Nam Sri Lanka và khiến 66 người khác đang mất tích, khi các quan chức cảnh báo hôm 26-5 tình hình có thể tồi tệ hơn.

Có khoảng 8.000 người phải sơ tán vì lũ lụt, theo Trung tâm Phòng chống Thiên tai Sri Lanka.

Chính phủ đã kêu gọi giúp đỡ cứu nạn và giảm nhẹ thiệt hại từ Liên hợp quốc và các quốc gia khác, Bộ Ngoại giao Sri Lanka thông báo.

Người thân của các nạn nhân khóc sau khi tìm thấy thi thể của họ

Chính phủ khuyên người dân sống gần khu vực có nhiều sông, suối và sườn đồi có nguy cơ bị sạt lở nên sơ tán, khi mưa nặng bắt đầu từ hôm 25-5 dự kiến sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.

 Hàng ngàn ngôi nhà và đường xá đã ngập trong nước lũ. Các trường học ở tỉnh Sabaragamuwa, cách phía Tây thủ đô Colombo khoảng 90 km phải đóng cửa.

Các nhóm hỗ trợ nhân đạo, cứu nạn và nhân viên chính phủ được yêu cầu hủy bỏ nghỉ phép để giúp đỡ nhân dân và túc trực ứng phó với thiên tai trong 3 ngày tiếp theo.

Thứ trưởng Bộ Phòng chống Thiên tai Dunesh Kankanda cho biết nhiều người dân trên mái nhà và ngọn cây đang cầu cứu.

Các xuồng cao tốc hải quân và trực thăng không quân đã được triển khai để cứu người dân bị ảnh hưởng vì thiên tai.

Ngọc Bích
.
.
.