Số ca nhiễm COVID-19 tăng "sốc", Nga quyết tiêm Sputnik V rộng khắp

Thứ Ba, 13/10/2020, 14:35
Cơ quan đầu tư phát triển vaccine Sputnik V ngừa COVID-19 cho biết việc tiêm chủng mở rộng sẽ bắt đầu tại Nga sau hơn hai tuần nữa, vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11.

Hai mũi tiêm vaccine Sputnik V của Nga. Ảnh: RIDF

"Chúng tôi tin rằng vaccine sẽ được sử dụng rộng rãi tại Nga vào cuối tháng 10, đầu tháng 11", Sputnik ngày 13/10 dẫn lời Kirill Dmitriev, giám đốc Quỹ đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) tài trợ hoạt động phát triển vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Nga, mẫu Sputnik V, thông báo.

Quan chức Nga cho biết vaccine Nga có thể được phê duyệt sử dụng tại Trung Đông vào đầu tháng 11 tới. Dmitriev khẳng định Bộ Y tế Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã chấp thuận thử nghiệm vaccine Sputnik V giai đoạn ba ở nước này.

Theo lời ông Dmitriev, vaccine Nga được nhiều quốc gia quan tâm và nó đã chứng minh được hiệu quả  của mình. Hàng chục nước đã đặt hàng hoặc đang đàm phán để sở hữu khoảng trên một tỷ liều vaccine do Nga sản xuất.

Sputnik V được Nga cấp phép sử dụng từ đầu tháng 8 sau khi vượt qua hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ ba đang được tiến hành ở nhiều quốc gia. Nga từ vài tuần nay đẩy mạnh sản xuất hàng loạt vaccine để sẵn sàng cho giai đoạn tiêm chủng mở rộng.

Nga đang trong làn sóng dịch bệnh thứ hai, với số ca nhiễm mới mỗi ngày trên 13.000. Tổng số người nhiễm được ghi nhận ở Nga là hơn 1,3 triệu, đứng thứ tư toàn cầu.

Thiện Nhân
.
.
.