Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc tiếp tục giảm

Thứ Bảy, 14/03/2020, 10:56

Hàn Quốc đã xác nhận 107 trường hợp nhiễm COVID-19 mới ngày 14/3, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 8.086, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Ảnh minh họa AP. 

Đây là mức tăng hàng ngày thấp nhất kể từ ngày 22/2, đồng thời, cũng diễn ra sau xu hướng giảm dần trong suốt tuần qua.

Trong số các trường hợp mới, 62 người ở thành phố Daegu, nơi được coi là ổ dịch tại Hàn Quốc. 6 người khác đến từ tỉnh Gyeongsang. Khoảng 88% các trường hợp tại Hàn Quốc được báo cáo tại Daegu và Gyeongsang.

13 trường hợp mới được xác nhận là Seoul. Nhiều ý kiến lo ngại rằng thủ đô Seoul có thể trở thành một ổ dịch mới tại Hàn Quốc.

KCDC cũng xác nhận thêm 5 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên 72. 204 bệnh nhân đã được xuất viện sau quá trình điều trị cách ly.

Số lượng nhiễm COVID-19 tăng đột biến vào tháng 2, với các cụm dịch có liên quan đến nhóm tôn giáo Shincheonji.

Với những số liệu khả quan này, có hy vọng rằng dịch bệnh sẽ tiến triển chậm lại tại nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này.

Duy Tiến
.
.
.