Số ca nhiễm COVID-19 chạm ngưỡng 200.000

Thứ Tư, 18/03/2020, 19:08
Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đang chạm ngưỡng 200.000 với ít nhất 8.000 trường hợp tử vong trong ngày 18/3.
Ảnh minh họa AP. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố COVID-19 là đại dịch hôm 11/3. Châu Âu hiện là tâm điểm của thế giới, trong khi số người nhiễm bệnh tại Mỹ và các nước khác cũng không ngừng tăng. Ít nhất 155 nước và vùng lãnh thổ đã bị ảnh hưởng.

Tại Trung Quốc, nước báo cáo ca nhiễm virus Corona chủng mới đầu tiên, đang chứng kiến sự sụt giảm nhanh chóng của các ca nhiễm mới. 

Hiện tại, COVID-19 đã cướp đi sinh mạng nhiều người bên ngoài Trung Quốc hơn là ở Trung Quốc đại lục. Hơn 82.000 người  nhiễm virus này được cho là đã bình phục. 

Ngày càng nhiều các nước đưa ra những biện pháp khẩn cấp quốc gia hay "khóa cửa" để ngăn chặn sự lây lan của virus. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã tạm ngừng tất cả hoạt động đi lại giữa Mỹ và châu Âu, trong khi châu Âu cũng cấm các chuyến đi đến khu vực này. 

Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã đề xuất cấm các cuộc tụ họp hơn 50 người vào giữa tháng 3, thậm chí ông Trump còn cân nhắc cấm tụ tập trên 10 người. Tại Mỹ, tất cả các bang đều đã có người nhiễm COVID-19, với 114 ca tử vong. 

Duy Tiến (Theo Business Insider)
.
.
.