Singapore giữ vững lập trường trong vấn đề Biển Đông

Thứ Hai, 22/08/2016, 14:01
Singapore giữ vững lập trường trong vấn đề Biển Đông và không gây sức ép với bất cứ một bên nào đồng thời là nhà trung gian trung thực trong vấn đề Biển Đông. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã phát biểu như vậy trong thông điệp Quốc khánh bằng tiếng Anh được truyền hình trực tiếp tối 21-8.

 

 

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, Singapore nắm vai trò hợp tác và điều phối mối quan hệ giữa ASEAN-Trung Quốc đến tháng 8 năm 2018. Ở cương vị này, Singapore sẽ luôn giữ vững nguyên tắc và lập trường kiên định về vấn đề Biển Đông, bất chấp áp lực lôi kéo từ phía các quốc gia khác.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. ảnh: BusinessTimes
Tờ Strait Times dẫn lời của Thủ tướng Singapore: “Các nước khác sẽ thuyết phục chúng tôi đứng về phe họ, bên này hoặc bên kia và chúng tôi sẽ phải lựa chọn chỗ đứng cho riêng mình” Ông Lý Hiển Long cũng đã chỉ ra 3 khía cạnh ảnh hưởng tới Singapore trong vấn đề Biển Đông gồm: tăng cường việc thực thi luật pháp quốc tế, duy trì tự do hàng hải và thúc đẩy khối ASEAN thống nhất.

Đề cập đến vai trò của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Singapore lưu ý rằng ASEAN khó có thể có một lập trường chung rõ ràng về vấn đề Biển Đông khi các thành viên có lợi ích khác nhau. Bên cạnh đó, trong ASEAN cũng có một số nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

Sông Thương (Theo Strait Times)
.
.
.