Quân đội Nga lên đường sang Italia chống COVID-19 theo lệnh Putin

Thứ Hai, 23/03/2020, 10:15
Tổng thống Putin yêu cầu quân đội Nga triển khai 100 chuyên gia hàng đầu về virus học và bệnh truyền nhiễm cùng nhiều tấn hàng viện trợ tới giúp Italia chống dịch COVID-19.


Xe quân sự mang hàng viện trợ Nga xếp hàng lên máy bay sang Italia. Ảnh: Foxnews

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/3 lệnh quân đội Nga cung cấp viện trợ y tế cho Italia, sau khi Thủ tướng Italia Giuseppe Conte sẵn lòng nhận sự giúp đỡ từ Moscow trong cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo trước đó một ngày, theo Interfax.

Công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ viện trợ được nhìn thấy tiến hành khẩn trương tại sân bay quân sự Chkalovsky ở Moscow ngày 22/3. Các thùng hàng cỡ lớn mang dòng chữ "Từ nước Nga với tình yêu" bằng tiếng Nga và Italia xuất hiện bên cạnh ít nhất 9 máy bay vận tải cỡ lớn Il-76.

Thông tấn Nga TASS dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, phía Italy xác nhận đã sẵn sàng tiếp nhận máy bay Nga. Ngoài thiết bị y tế viện trợ, Nga sẽ điều sang các khu vực bị ảnh hưởng nặng ở Moscow 8 nhóm chuyên gia y tế cùng các xe phun khử trùng quân sự.

Cuối ngày 22/3, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định nhóm chuyên gia và lô hàng đầu tiên đã lên đường đến Italia thực hiện sứ mạng hỗ trợ quốc gia châu Âu chống COVID-19.

Italia hiện là quốc gia bị ảnh hưởng lớn nhất thế giới bởi đại dịch COVID-19. Đến sáng nay (23/3), nước này ghi nhận 59.138 ca dương tính với 5.476 ca tử vong. Dịch bệnh lan rộng quá nhanh khiến Italia thiếu hụt trầm trọng vật tư và nhân lực y tế.

Thiện Nhân
.
.
.