Hơn 52.000 người chết vì COVID-19 tại Mỹ

Thứ Bảy, 25/04/2020, 07:28
Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo số ca tử vong vì COVID-19 vượt mốc 52.000 người trong hơn 900.000 ca nhiễm.

Số người chết vì COVID-19 tại Mỹ vượt mốc 50.000 người. Ảnh: ITN

Số liệu do Worldometer tổng hợp tính đến sáng nay (25/4) cho thấy tình hình dịch COVID-19 tại Mỹ vẫn rất phức tạp khi nước này ghi nhận thêm hơn 37.000 ca nhiễm mới trong 24h qua, nâng tổng số người mắc tại nước này lên 923.612.

Có 52.092 người tử vong vì COVID-19 tại Mỹ, bao gồm gần 2.000 ca trong 24h gần nhất. Số ca tử vong tại Mỹ tương đương tổng số ca nhiễm tại Brazil, quốc gia đứng thứ 11 trong danh sách các nước có nhiều bệnh nhân nhất.

New York tiếp tục là bang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch với hơn 276.000 ca nhiễm và 21.283 ca tử vong. Tổng thống Mỹ Donald Trump một ngày trước đó thông báo tàu bệnh viện USNS Comfort sẽ rời New York dù mới chỉ tiếp nhận 178 bệnh nhân sau gần một tháng triển khai.

Con tàu ban đầu được kì vọng giúp New York tránh cảnh quá tải vì đại dịch, song đã làm nhiều người thất vọng. Thống đốc New York Andrew Cuomo xác nhận ông nói với Tổng thống Trump rằng New York không cần tàu bệnh viện USNS Comfort nữa.

Hôm 24/4, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua gói cứu trợ 480 tỷ USD để hỗ trợ các doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ công tác xét nghiệm COVID-19. Gói cứu trợ này đã được Thượng viện thông qua hồi đầu tuần và sẽ được chuyển đến Tổng thống Trump để  ký bán hành.

CNN cho hay số ca nhiễm tăng vọt khiến các bang như Georgia, Oklahoma tại Mỹ ra thận trọng khi mở cửa trở lại các doanh nghiệp vào 24/4.

Từ khi khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12 năm ngoái, dịch COVID-19 nay có mặt ở 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, gây ra cái chết cho gần 197.000 người trong tổng số 2,8 triệu người nhiễm bệnh.

Sau Mỹ, Tây Ban Nha, vùng dịch lớn nhất châu Âu,báo cáo 6.740 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng trở lại sau hơn một tuần, nâng tổng số lên gần 220.000, trong đó hơn 22.500 người chết.

Italia ghi nhận 3.021 ca nhiễm và 420 ca tử vong mới, nâng tổng số lên lần lượt 192.994 và 25.969. Đây là mức tăng ca tử vong trong một ngày thấp nhất kể từ giữa tháng trước.  Tình hình dịch ở Italia đã có nhiều tiến triển và các lệnh phong toả đang dần được dỡ bỏ.

Pháp xác nhận thêm 1.645 ca nhiễm và 389 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 159.828 và 22.245. Đức, ổ dịch thứ tư châu Âu, báo cáo tổng cộng 143.464 ca nhiễm và 5.760 ca tử vong.

Dịch bệnh ngày qua có dấu hiệu leo thang ở Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Brazil. Bốn nước báo cáo lần lượt 5.386, 3.122, 5.849 và 3.503 ca nhiễm mới trong một ngày, đẩy số ca nhiễm tại các nước này lên 143.464, 103.912, 68.622 và 52.995.

Tại Đông Nam Á, Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất với 12.075 ca nhiễm, tăng 897 ca, phần lớn là lao động nước ngoài trong các ký túc xá. Indonesia đứng kế tiếp với 8.211 ca nhiễm và 689 ca tử vong.

Thiện Nhân
.
.
.