"Ổ dịch" COVID-19 Nga có tỷ lệ tử vong thấp đáng kinh ngạc

Thứ Sáu, 24/04/2020, 15:52
Số ca nhiễm COVID-19 tại Nga gần chạm mốc 70.000, song tỷ lệ tử vong vì dịch ở nước này đang thấp nhất trong nhóm 10 "điểm nóng" dịch bệnh toàn cầu.

Các bác sĩ điều trị người nhiễm COVID-19 tại Nga. Ảnh: TASS

Thông tấn Nga TASS chiều 24/4 dẫn thông báo của cơ quan ứng phó dịch COVID-19 cho biết nước này ghi nhận thêm 5.849 ca nhiễm mới trong 24h gần nhất, nâng tổng số ca mắc toàn quốc lên 68.622 ca.

Tại Nga có 615 người tử vong vì dịch, tăng 60 người so với một ngày trước. Nga thuộc nhóm 10 quốc gia có số người nhiễm nhiều nhất thế giới nhưng lại có tỷ lệ tử vong thấp đáng kinh ngạc, dưới 1% người nhiễm.

Đức trước đó được truyền thông phương Tây ca ngợi là có tỷ lệ bệnh nhân tử vong thấp trong nhóm các nước có nhiều người nhiễm nhất, nhưng cũng ở mức 3,5%, tức khoảng 5.500 ca tử vong trong số 153.000 ca nhiễm.

Thủ đô Moscow là khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất vì dịch ở Nga với số ca nhiễm gần 37.000. Giới chức y tế thành phố cho phép những người nhiễm có triệu chứng nhẹ tự điều trị  cách ly tại nhà trong khi những ca diễn biến nặng được nhập viện.

Trước tình hình dịch bệnh, The Moscow Time nói rằng Nga đang cố gắng bố trí 100.000 giường bệnh cho người nhiễm COVID-19. Chính quyền Moscow thông báo thành phố còn từ 3-4 tuần nữa mới hết số giường bệnh đã dọn sẵn.

Dù số ca nhiễm tăng gây áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khoẻ cộng đồng tại Nga nhưng tình trạng quá tải chưa xảy ra.  Trong số những người nhiễm COVID-19 ở  Nga có 2.300 ca trong tình trạng nguy hiểm cần chăm sóc y tế đặc biệt.

Ngày 23/4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết các chuyên gia Nga tính toán rằng nước này sẽ chạm đỉnh dịch COVID-19 vào giữa tháng 5 tới. "Sau đó, chúng tôi hy vọng số bệnh nhân giảm dần", Peskov nói. 

Thiện Nhân
.
.
.