Quá 5.000 người Hàn nhiễm COVID-19, chủ yếu là nữ giới tuổi đôi mươi

Thứ Ba, 03/03/2020, 18:21
Thống kê mới nhất của Hàn Quốc cho thấy phụ nữ ở độ tuổi 20-30 chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong hơn 5.000 người nhiễm virus Corona chủng mới gây dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) tại nước này.

Phụ nữ trẻ tuổi là nhóm người mắc COVID-19 đông nhất ở Hàn Quốc. Ảnh: AA

Yonhap chiều 3/3 dẫn số liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết nước này đã ghi nhận thêm 374 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc lên 5.186 người. Số người nhiễm được thông báo vào buổi sáng chỉ là 4.812 ca.

Tính đến thời điểm hiện tại, 28 người đã thiệt mạng vì dịch ở Hàn Quốc, trong đó chủ yếu là các bệnh nhân có các bệnh lý từ trước hoặc người lớn tuổi.

Đáng chú ý, tờ Korea Herald trước đó phân tích số liệu từ KCDC và chỉ ra số lượng phụ nữ mang mầm bệnh áp đảo nam giới (lần lượt là 62,4% và 37,6%). Trong đó, số người ở độ tuổi 20-30 tuổi nhiễm bệnh chiếm 29,4%, cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi. Theo sau là nhóm người ở độ tuổi 50-60, chiếm tỷ lệ gần 20%.

Theo thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc, 78% số người nhiễm thuộc độ tuổi 30-69 tuổi và tuổi trung bình nhiễm bệnh là 51. Một số nghiên cứu của trước đó chỉ ra rằng tỉ lệ nhiễm bệnh ở đàn ông nhiều hơn nữ giới.

KCDC nói rằng 56,1% số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc có liên quan tới nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa tại Daegu, thành phố lớn thứ tư Hàn Quốc với dân số trên 2,5 triệu người. Riêng thành phố này ghi nhận 520 ca nhiễm trong ngày 2/3.

"Phụ nữ ở độ tuổi 20-30 chiếm một phần lớn trong các tín đồ Tân Thiên Địa và nó đã phản ánh ở số lượng ca nhiễm COVID-19 thuộc nhóm này cao hơn các nhóm khác", giám đốc KCDC Jung Eun-kyeong lý giải.

Tình hình dịch bệnh khó lường đã buộc Chính phủ Hàn Quốc ban bố nhiều chính sách quyết liệt để ngăn chặn. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng 3/3 tuyên bố nước này đang bước vào "một cuộc chiến" để chống dịch.

Từ khi khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, dịch COVID-19 nay đã lan ra 76 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 90.000 người nhiễm, hơn 3.000 trường hợp tử vong, chủ yếu tại Trung Quốc. Hàn Quốc là nước có số ca nhiễm bệnh nhiều thứ hai thế giới.

Thiện Nhân
.
.
.