Pháp phong tỏa Paris vì biến chủng COVID-19 mới

Thứ Sáu, 19/03/2021, 17:12
Chính phủ Pháp áp đặt lệnh phong tỏa 4 tuần với thủ đô Paris và các vùng lân cận, trong bối cảnh biến chủng COVID-19 mới đang lây lan nhanh chóng tại miền Bắc.

Một góc thủ đô Paris. Ảnh: WK

Quyết định phong tỏa Paris và các vùng lân cận được Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo chính thức hôm 18/3, theo Reuters. Với quyết định này, tại 16 địa phương nằm trong hành lang từ cảng Calais ở phía Bắc đến thủ đô Paris, các hàng quán sẽ bị đóng cửa, trừ những cửa hàng bàn đồ thiết yếu.

Thủ tướng Castex cho hay trường học sẽ được mở cửa, người dân vẫn có thể ra ngoài, "nhưng không phải để tiệc tục với bạn bè". "Dịch bệnh đang trở nên tồi tệ hơn. Trách nhiệm của chúng tôi bây giờ là không để nó thoát khỏi sự kiểm soát ", Thủ tướng Castex phát biểu.

Ông Castex cũng bày tỏ hi vọng "4 tuần là khoảng thời gian cần thiết để các biện pháp tạo ra tác động đủ lớn". "Đã đến lúc chúng ta cần đạt ngưỡng tiêm chủng cho những đối tượng dễ bị tổn thương nhất", Thủ tướng Pháp nói thêm.

Pháp đang đối mặt làn sóng COVID-19 mới, trong đó biến thể SARS-CoV-2 "siêu lây nhiễm" có nguồn từ Anh hiện đã chiếm khoảng 75% trong tổng số ca. Theo thống kê trên Worldometers tính đến 17h chiều nay (19/3, giờ Hà Nội), Pháp ghi nhận gần 4,2 triệu ca nhiễm, gồm 35.000 ca trong 24h gần nhất.

Các khu chăm sóc đặc biệt với người có triệu chứng nặng đang trước ngưỡng quá tái, đặc biệt là ở Paris, nơi tỷ lệ mắc bệnh vượt quá 400 ca/100.000 dân.

Theo truyền thông Pháp, các chuyên gia kêu gọi tái phong tỏa một số khu vực từ nhiều tuần, song Tổng thống Emmanuel Macron muốn giữ nền kinh tế mở cửa tối đa trong khả năng.

Tình hình gần đây buộc Chính phủ Pháp thay đổi cách tiếp cận khi chính nước này và một số nước châu Âu tạm ngưng sử dụng vaccine của AstraZeneca do lo ngại về độ an toàn. Đáng chú ý, khi việc tiêm chủng được nối lại, châu Âu lại đối mặt vấn đề mới là thiếu hụt nguồn cung, do các hãng vaccine hiện chưa thể đáp ứng nhu cầu trên toàn cầu.


Thiện Nhân
.
.
.