Campuchia ghi nhận số ca COVID-19 cao kỷ lục

Thứ Ba, 16/03/2021, 19:13
Bộ Y tế Campuchia ngày 16/3 xác nhận thêm 105 ca nhiễm mới COVID-19 trong lãnh thổ nước này, con số cao nhất từng được ghi nhận.

Nhân viên y tế Campuchia mặc đồ bảo hộ, sẵn sàng đón bệnh nhân COVID-19. Ảnh: KT

Theo Khmer Times, 105 ca mắc mới COVID-19 ở Campuchia trong độ tuổi từ 4-71 gồm người mang quốc tịch Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam. Họ đang lưu trú tại các tỉnh Koh Kong, Sihanoukville, Prey Veng, Kandal và thủ đô Phnom Penh.

Các ca COVID-19 mới đều liên quan đến một ổ dịch bùng phát hồi tháng 2/2021 vừa qua. Campuchia là nước có ít người nhiễm COVID-19 nhất tại châu Á, nhưng con số 1.430 ca hiện nay đã gấp tới gần 3 lần số liệu được thống kê cách đây một tháng, trong đó một bệnh nhân đã thiệt mạng.

Kể từ cuối tháng 1/2021, Campuchia đã xét nghiệm COVID-19 cho gần 600.000 người. Giới chức Campuchia yêu cầu người dân tuân thủ các quy định phòng, chống dịch và đề nghị hạn chế đi lại giữa các tỉnh, thành nhằm ngăn nguy cơ dịch bệnh lây lan vượt tầm kiểm soát.

Tại Đông Nam Á, tình hình dịch bệnh cũng có dấu hiệu diễn biến xấu đi ở Philippines. Cách đây vài hôm, giới chức nước này xác nhận đã phát hiện nhiều người nhiễm các biến chủng "siêu lây nhiễm" có nguồn gốc từ Anh, Brazil và Nam Phi, cùng một biến chủng nguy hiểm khác khởi phát trong nước.

Ngày 16/3, Bộ Y tế Philippines thông báo thêm 4.437 ca mắc mới COVID-19, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên 631.320, cao thứ hai ở khu vực sau Indonesia.

Theo Bộ trưởng Y tế Philippines, ông Francisco Duque, số ca mắc COVID-19 mỗi ngày tại nước này đang gần đạt đỉnh đợt dịch tháng 8/2020. Với đà gia tăng hiện nay cùng việc xuất hiện nhiều biến chủng COVID-19 mới, các chuyên gia cho rằng số ca nhiễm mới sẽ cao hơn đợt dịch trước đó.

Philippines gần đây đã khởi động chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19, nhưng do nguồn cung hạn chế trên toàn cầu, nước này hiện mới chỉ nhận được khoảng một triệu liều vaccine.

Thiện Nhân
.
.
.