Nhà thờ Hồi giáo ở Pháp bị tấn công trong ngày đầu năm mới

Thứ Bảy, 02/01/2016, 10:27
Một người lính và một tín đồ Hồi giáo đã bị thương khi một kẻ tấn công lái xe đâm thẳng vào nhóm nhân viên an ninh bảo vệ tại một nhà thờ Hồi giáo tại Valence miền Nam nước Pháp hôm 1-1.


Nguồn tin từ Chính phủ Pháp cho biết kẻ tấn công đã bị thương nặng khi những nhân viên an ninh buộc phải bắn trả vào chiếc xe. Kẻ tấn công sau đó được xác định là một người đàn ông 29 tuổi đến từ vùng ngoại ô Lyon (cách Valence 1 giờ lái xe). Các nhà chức trách đã đưa vợ tên này đến bệnh viện để nhận diện .

Pháp đã tăng cường an ninh tại tất cả nơi công cộng sau cuộc tấn công tại Paris.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình iTELE Thị trưởng Valence Nicolas Daragon cho biết tín đồ Hồi giáo bị thương là một người đàn ông 72 tuổi đã bị trúng đạn lạc khi các nhân viên an ninh bắn về phía kẻ tấn công.

"Bốn nhân viên an ninh đã có mặt trước của nhà thờ Hồi giáo, vụ việc xảy ra giữa hai buổi cầu nguyện khi có nhiều tin đồ đến nhà. Viên tài xế đã cố gắng hai lần để đâm xe vào các binh sĩ", Daragon cho biết.

Pháp đã đặt ra tình trạng báo động cao độ sau các cuộc tấn công tại Paris do IS khiến 130 thiệt mạng.

Bình Nguyễn (theo Reuters)
.
.
.