Sau nhà lãnh đạo Triều Tiên, Tổng thống Trump đã tới Singapore

Chủ Nhật, 10/06/2018, 19:51
Nửa ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Singapore, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đáp chuyên cơ tới đây để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử.

Straistimes tối 10-6 đưa tin, chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa hạ cánh xuống căn cứ quân sự Paya Lebar ở Singapore lúc 20h35 (giờ địa phương). Đón ông chủ Nhà Trắng là Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan.

Chuyên cơ chở ông Trump hạ cánh ở Singapore. Ảnh: Reuters

Phái đoàn Mỹ đã rời Hội nghị Thượng đỉnh các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Canada và bay thẳng đến Singapore hôm qua (9-6) để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Trước cuộc gặp với ông Kim, Tổng thống Trump sẽ hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vào sáng 11-6. 

Trưa nay, khoảng 14h30 (giờ địa phương), máy bay chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và đoàn tháp tùng đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Changi. Ông Kim được hộ tống bởi khoảng 100 quan chức cấp cao của Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un chiều cùng ngày đã gặp Thủ tướng Lý Hiển Long và gửi lời cám ơn tới quốc đảo vì sự chuẩn bị chu đáo cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều, mà ông mô tả là "cả thế giới đang chờ đợi".

Thiện Minh
.
.
.