Ông Trump bị cáo buộc trốn thuế, đối thủ "ra đòn" công bố tờ khai thuế

Thứ Tư, 30/09/2020, 08:03
Ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 29/9 đã công bố tờ khai thuế năm 2019 của mình trong bối cảnh đối thủ, đương kim Tổng thống Donald Trump, đối mặt với cáo buộc trốn thuế.
Ứng viên tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh Reuters. 

Theo đó, ông Biden và vợ đã trả 300.000 USD thuế liên bang và có thu nhập khoảng 985.000 USD trong năm 2019.

Việc ông Biden công bố các tờ khai thuế năm 2019 của mình diễn ra vài giờ trước cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên và hai ngày sau khi New York Times đưa tin rằng Tổng thống Donald Trump không trả bất kỳ khoản thuế thu nhập liên bang nào trong 10/15 năm kể từ năm 2000. Báo cáo cho biết ông Trump chỉ trả 750 USD thu nhập liên bang trong năm 2016 và 2017. Dù phản đối báo cáo này, ông Trump chưa công bố bản khai thuế của mình.

Thượng nghị sĩ Kamala Harris, người đồng hành cùng ông Biden, cũng đã công bố tờ khai thuế năm 2019 của mình, cho thấy rằng bà và chồng đã nộp khoảng 1,2 triệu USD tiền thuế và có tổng thu nhập khoảng ba triệu USD.

Phó chủ nhiệm chiến dịch tranh cử của ông Biden, Kate Bedingfield nhấn mạnh “độ minh bạch lịch sử” của ứng viên này và điều này “sẽ mang lại cho người dân Mỹ niềm tin một lần nữa rằng các nhà lãnh đạo sẽ quan tâm đến họ chứ không phải lợi nhuận của bản thân”.

Theo các tài liệu thuế, hai vợ chồng Biden đã kiếm được 14.700 USD trong các khoản quyên góp từ thiện. Thu nhập của hai người chủ yếu là từ trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia, nơi bà Jill Biden giảng dạy, và Đại học Pennsylvania, nơi ông Joe Biden đứng đầu một trung tâm ngoại giao. Họ cũng kiếm được thu nhập từ các bài phát biểu và phát hành sách.

Trong hai năm sau khi rời Nhà Trắng, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã kiếm được 15,6 triệu USD, phần lớn thông qua phí phát biểu và lợi nhuận từ sách. Hai vợ chồng Biden kiếm được 11 triệu USD trong năm 2017 và 4,6 triệu USD vào năm 2018, và trả 3,7 triệu USD tiền thuế trong năm 2017 và 1,5 triệu USD vào năm 2018.

Duy Tiến
.
.
.