Ông Biden khẳng định "không ảo tưởng" về vấn đề Triều Tiên

Thứ Bảy, 22/05/2021, 14:14
Tại buổi họp báo chung sau khi kết thúc Thượng đỉnh Mỹ - Hàn sáng 22/5 (giờ Việt Nam), Tổng thống Joe Biden nêu rõ sẽ thảo luận chặt chẽ với Seoul về cách tiếp cận vấn đề Triều Tiên và "không ảo tưởng" về mục tiêu phi hạt nhân hoá toàn diện bán đảo này.

Theo CNBC, Thượng đỉnh Mỹ - Hàn diễn ra suôn sẻ tại Nhà Trắng với những cam kết tích cực và thiết thực từ cả hai phía. Đối với chủ đề thảo luận được dư luận chờ đợi nhất, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhất trí tiếp cận vấn đề Triều Tiên thông qua đối thoại, dựa trên Tuyên bố chung giữa Washington và Bình Nhưỡng tại Singapore hồi tháng 6/2018.

Tuy nhiên, ông Biden khẳng định không ảo tưởng về mục tiêu khó khăn phi hạt nhân hóa một cách toàn diện bán đảo Triều Tiên, đồng thời ông sẽ chỉ gặp Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nếu Bình Nhưỡng cũng bày tỏ thiện chí và đưa ra được cam kết thực tế về tiến trình phi hạt nhân hóa.

Ông Biden sẽ chỉ gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên khi nước này cam kết sẽ thực hiện đúng kế hoạch phi hạt nhân hoá. Ảnh: NYPost.

Bên cạnh đó, ông Biden đã bổ nhiệm Quyền Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương Sung Kim làm Đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên. Vị trí này đã bị bỏ trống kể từ sau khi người tiền nhiệm là ông Stephen Biegun thôi giữ chức vào tháng 1 vừa qua. 

Cũng tại buổi họp báo, hai nhà lãnh đạo còn thông tin về việc chấm dứt Hướng dẫn phát triển tên lửa của liên quân Hàn-Mỹ, vốn được thiết lập vào năm 1979. Bước đi này đồng nghĩa với việc, Washington dỡ bỏ hạn chế về tầm bắn tối đa và trọng lượng đầu đạn đối với tên lửa của Seoul. 

Thượng đỉnh Mỹ - Hàn kéo dài 117 phút với 3 cuộc họp chính. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Joe Biden tại buổi họp báo chung. Ảnh: Reuters.

Về cam kết cung cấp vaccine COVID-19, ông Biden nói sẽ hỗ trợ trực tiếp cho Hàn Quốc trên phương diện đồng minh. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thiết lập mối quan hệ đối tác vaccine toàn diện toàn cầu, kết hợp giữa công nghệ tiên tiến của Mỹ và năng lực sản xuất của Hàn Quốc.

Liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ, hai bên sẽ xây dựng chuỗi cung ứng ổn định về chíp bán dẫn, pin ô tô điện, dược phẩm, cũng như hợp tác về thám hiểm vũ trụ, kiến tạo năng lượng xanh để đạt được năng lực cạnh tranh toàn cầu. 

Được biết, Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kéo dài tổng cộng 171 phút. Hai nhà lãnh đạo đã họp riêng (chỉ kèm phiên dịch) trong 37 phút, sau đó dự hai cuộc họp cấp cao mở rộng lần lượt kéo dài 57 phút và 77 phút.

Linh Đan
.
.
.