OPCW bắt đầu điều tra tại hiện trường vụ tấn công hóa học ở Douma

Thứ Hai, 16/04/2018, 11:11

Các thanh sát viên đến từ Tổ chức Cấm phổ biến Vũ khí Hóa học (OPCW) trực thuộc Liên hợp quốc đã bắt đầu công tác điều tra hôm 16-4 (giờ Hà Nội) tại hiện trường vụ tấn công hóa học gần Damascus, Thông tấn Pháp AFP dẫn lời một quan chức cấp cao Syria.

“Đội ngũ điều tra đến Damascus hôm 14-4 và sau đó đến Douma hôm 15-4”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Syria Soussan thông tin cho AFP.

Phái đoàn chuyên gia OPCW có trụ sở ở Hague, Vương quốc Hà Lan được giao nhiệm vụ điều tra một vụ tấn công hóa học ở Douma, phía Đông Damascus vào ngày 7-4.

Chuyên gia OPCW đang thu thập các mẫu vật tại hiện trường vụ tấn công hóa học ở Douma. Ảnh: AFP

Các cường quốc phương Tây cho biết, hóa chất rất có thể là chlorine và sarin được sử dụng trong vụ tấn công và làm chết ít nhất 40 dân thường.

Sự cố đã thúc đẩy Mỹ, Pháp và Anh thực hiện một vụ tấn công tấn lửa vào các mục tiêu ở Syria vào sáng 14-4.

Ông Soussan nhắc lại cam kết của Chính phủ Syria rằng các chuyên gia hóa học OPCW sẽ được phép điều tra mà không bị cản trở.

 “Chúng tôi sẽ đảm bảo họ có thể làm việc theo đúng chuyên môn, khách quan, công bằng và không có bất kỳ áp lực”, ông khẳng định
Phạm Trúc
.
.
.