Nóng

Nổ kho vũ khí lớn nhất Ấn Độ, 17 người tử vong

Thứ Ba, 31/05/2016, 16:49
Một vụ cháy nổ kinh hoàng đã xảy ra tại kho đạn của Quân đội Ấn Độ ở quận Maharashtra gây thiệt hại nghiêm trọng: 17 binh sĩ chết và 19 người khác bị thương.


Vụ cháy xảy ra vào lúc 1h30' (giờ địa phương) rạng sáng ngày 31-5, truyền hình địa phương phát sóng đoạn video cho thấy cả 1 góc trời rung chuyển và cháy sáng ở phía kho đạn lớn nhất Ấn Độ và lớn thứ 2 trong khu vực châu Á.

Vũ khí được lưu giữ và phân phối cho quân đội Ấn Độ từ kho đạn Maharashtra bao gồm AK47 và tên lửa BrahMos. 

Nguồn tin chính thức cho Thông tấn NDTV biết nhiều binh sĩ đã xông vào kho đang cháy nổ cố gắng đưa đạn, thiết bị nổ ra ngoài. Hậu quả 17 binh sĩ đã hy sinh và số người chết có thể tiếp tục vì còn nhiều nạn nhân đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ cháy nổ kho đạn xảy ra vào lúc 1h30' sáng 31-5

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar đến vu vực hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, khắc phục hậu quả. 

Vào lúc 11h trưa ngày 31-5, Thị trưởng TP Maharashtra, ông Devendra Fadnavis cho biết vụ cháy đã được khống chế.

Có 17 binh sĩ chết và 17 người khác bị thương trong vụ nổ kho đạn

Có hàng ngàn gia đình sống quanh khu vực kho đạn phải sơ tán khẩn cấp.

Quân đội Ấn Độ đã yêu cầu Tòa án Quân sự Quốc gia điều tra vụ cháy. Nhà chức trách cho biết họ chưa thể xác nhận vụ cháy xảy ra do tai nạn hay hành động phá hoại.

Ngọc Bích
.
.
.