Nga và Ấn Độ sẽ xuất tên lửa chống tàu chiến nhanh nhất thế giới sang ASEAN

Thứ Sáu, 27/05/2016, 16:36

Ngày 27-5, Không quân Ấn Độ đã thử nghiệm thành công một phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa siêu thanh BrahMos tấn công mặt đất.

BrahMos là tên lửa hành trình chống tàu nhanh nhất thế giới do Ấn Độ và Nga hợp tác sản xuất.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố, vụ thử nghiệm diễn ra ở 1 trường bắn thuộc quân khu miền Tây đã đáp ứng đầy đủ thông số kỹ thuật theo yêu cầu.

Tên lửa BrahMos.

BrahMos là một loại tên lửa hành trình siêu thanh tầm ngắn có thể được phóng từ tàu ngầm, tàu khu trục, máy bay chiến đấu và dàn phóng đặt trên mặt đất.

Tên lửa có tầm bắn 290km, tốc độ bay tối đa: 2,8 tốc độ âm thanh và có thể vươn lên độ cao từ 10 đến 15km, BrahMos khẳng định.

Phiên bản tấn công mặt đất của BrahMos được trang bị cho 1 hệ thống phóng tự động.

Tên lửa có thể phóng từ tàu ngầm đang lặn ở độ sâu từ 40-50m. Năm 2016, Hải quân Ấn Độ đã thử nghiệm thành công 1 vụ phóng BrahMos từ tàu ngầm.

Trong thời gian này, phiên bản BrahMos dành cho máy bay chiến đấu đang sẵn sàng thử nghiệm cùng với Su-30MKI của Không quân Ấn Độ.

Theo tờ Thời báo Kinh tế Ấn Độ, Nga và Ấn Độ đã đồng ý trên “nguyên tắc chung” xuất khẩu BrahMos sang Việt Nam, Nam Phi, Chile và các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Quỳnh Hoa
.
.
.