Nhật Bản sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2?

Thứ Tư, 10/10/2018, 15:56
Tờ báo Kyunghyang Shinmun của Hàn Quốc ngày 10-10 đưa tin, Nhật Bản đã đề xuất với Mỹ về việc nước này sẵn sàng đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai.

Cũng theo tờ báo này, Triều Tiên đã phản ứng đầy tích cực trước lời đề nghị trên, đồng thời cho biết thêm rằng Nhật Bản dường như đang xem xét một khu nghỉ dưỡng để trở thành địa điểm cho hội nghị, thay vì diễn ra ở Tokyo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore. Ảnh: Reuters

Tờ Kyunghyang Shinmun của Hàn Quốc khẳng định, nguyên nhân sâu xa của việc Nhật Bản mong muốn đăng cai tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thổng Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đó là do nước này không muốn bị "đứng ngoài" tiến trình đối thoại đang ngày càng được tăng cường liên quan đến vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Cũng theo tờ báo này, trong trường hợp Nhật Bản đăng cai hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhiều khả năng sẽ cố cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và có thể đạt được một số thỏa thuận về vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt có cách đây nhiều thập kỷ. 

Tuy nhiên, tờ Japan Times cùng ngày cho biết, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã bác bỏ thông tin trên.

Thủ tướng Shinzo Abe, người luôn mong muốn giải quyết vấn đề bắt cóc công dân, dường như đang tìm kiếm khả năng tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhất là trong bối cảnh Triều Tiên đang thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hàn Quốc, Trung Quốc và Mỹ, Japan Times nhận định.

Trước đó hôm 9-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang xem xét 3 đến 4 địa điểm để tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, đồng thời tiết lộ hội nghị quan trọng này có thể sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử đầu tiên của họ hồi tháng 6 vừa qua tại Singapore. Tại đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã cam kết sẽ cùng hợp tác hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Lam Ninh
.
.
.