Triều Tiên và Trung Quốc thảo luận về "hòa bình thực sự"

Thứ Tư, 20/06/2018, 13:39
Trong khuôn khổ chuyến thăm đến Trung Quốc từ 19 đến 20-6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thảo luận cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về nhiều vấn đề, trong đó bao gồm việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. 


Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20-6 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Tập Cận Bình đã cùng thảo luận về cuộc gặp lịch sử đã diễn ra tại Singapore hồi tuần trước giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời trao đổi quan điểm về hướng giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa.

Tại buổi hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 19-6 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với các quan chức Hàn Quốc nhằm đảm bảo "hòa bình thực sự" trong quá trình "mở ra một tương lai mới" trên bán đảo Triều Tiên, KCNA cho biết.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng phu nhân trong bức hình chụp cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân. Ảnh: KCNA

Theo thông tin được xác nhận bởi truyền thông Trung Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên đang có chuyến thăm kéo dài trong 2 ngày 19 và 20-6 đến Bắc Kinh, đây là chuyến công du đến Trung Quốc lần thứ 3 chỉ trong vòng 3 tháng qua của ông Kim Jong-un. 

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dành lời khen ngợi tới nhà lãnh đạo Triều Tiên về "những kết quả tích cực" đạt được trong hội nghị thượng đỉnh hồi tuần trước với Tổng thống Mỹ.

Cũng theo KCNA, Chủ tịch Trung Quốc đã nhấn mạnh mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã tiến triển lên một tầm cao mới kể từ sau chuyến thăm đầu tiên của ông Kim Jong-un đến Trung Quốc hồi tháng 3 vừa qua, và các thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo đang được thực hiện lần lượt.

"Tình hữu nghị của người dân Trung Quốc với nhân dân Triều Tiên sẽ không thay đổi, và sự ủng hộ của Trung Quốc với nền xã hội chủ nghĩa Triều Tiên cũng sẽ không thay đổi", Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định.

Tại buổi hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó bao gồm việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Chuyến công du của ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh diễn ra chỉ một tuần sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore, với kết quả là sự tái khẳng định của hai nhà lãnh đạo trong việc cam kết hợp tác hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Sau cuộc gặp, Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định dừng mọi hoạt động đã lên kế hoạch liên quan tới cuộc tập trận quân sự Người bảo vệ tự do Ulchi dự kiến trong tháng 8. Theo tuyên bố của Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa, động thái này được đưa ra dựa trên những triển vọng trong tương lai với Triều Tiên.

Giới quan sát cho rằng trong chuyến thăm Bắc Kinh lần này, Bình Nhưỡng sẽ đồng ý bàn giao hài cốt những quân nhân Mỹ còn mất tích trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. 

Reuters đẫn nguồn tin hai quan chức Mỹ hôm qua cho biết Triều Tiên có thể sẽ khởi động quá trình này trong vòng vài ngày tới. 

An Nhiên
.
.
.