Ngoại trưởng Iran từ chối lời mời tới Mỹ của ông Trump?

Chủ Nhật, 04/08/2019, 09:21
Tờ The New Yorker (Mỹ) mới đây cho biết, Tổng thống Donald Trump hồi tháng trước đã mời Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tới thăm Nhà Trắng, giữa lúc quan hệ hai nước đang leo thang căng thẳng. 
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AP.  

Nguồn thạo tin từ The New Yorker tiết lộ, lời mời này được Thượng nghị sỹ Rand Paul chuyển cho phía Iran với sự đồng ý của Tổng thống Trump, nhưng ông Mohammad Javad Zarif đã từ chối lời mời.

Hiện tại, phía Mỹ chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì về thông tin trên. Tuy nhiên, nguồn tin cung cấp cho báo The New Yorker được đánh giá là đáng tin cậy trong giới ngoại giao và có cơ sở, bởi Tổng thống Trump từng nhiều lần công khai mong muốn đàm phán với phía Iran.

Trong một diễn biến khác, hôm 31-7, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào ông Javad Zarif. Theo đó, bất kỳ tài sản nào thuộc sở hữu của ông Zarif tại Mỹ hoặc do các thực thể Mỹ nắm quyền kiểm soát sẽ bị đóng băng. Mỹ cũng áp đặt hạn chế đi lại đối với quan chức này.

Phản ứng trước động thái trên, Ngoại trưởng Zarif tuyên bố rằng việc Mỹ áp đặt trừng phạt “không ảnh hưởng tới ông và gia đình của ông khi ông không có tài sản hay lợi ích nào ở bên ngoài Iran”.

Sau đó, hôm 3-8, ông Javad Zarif tuyên bố nước này sẽ có bước đi mới nhằm cắt giảm việc thực thi những cam kết trong thỏa thuận hạt nhân, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Tehran ký với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) năm 2015.

Linh Đan
.
.
.